'49 chưa qua 53 đã tới', 2 tuổi này thực sự có đáng sợ hay không?

( PHUNUTODAY ) - '49 chưa qua 53 đã tới', là câu nói từ đời xưa truyền lại. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.

49 chưa qua 53 đã tới là gì?

Câu "49 chưa qua 53 đã tới" là một tục ngữ ám chỉ về tuổi hạn của mỗi người. Điều này ám chỉ rằng vào một năm nhất định (khi bạn sang tuổi 49 và 53), bạn có thể gặp phải nhiều điều xui xẻo, vận xấu, thậm chí có thể đối diện với nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao lại có quan niệm về tuổi hạn?

Từ lâu, khi nghe đến khái niệm "tuổi hạn", nhiều người nghĩ ngay đến những điều không may, xấu xảy ra trong cuộc sống của họ. Thực tế, theo từ điển Hán Việt, "hạn" có nghĩa là vùng đất nguy hiểm, biên giới, ranh giới, hoặc là thời gian quy định, kỳ hạn.

34

Tuy nhiên, tuổi hạn chỉ đơn giản là một sự đánh dấu cho sự kết thúc của một giai đoạn nhất định, nhưng cũng có thể là sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Nó không chỉ có tính chất toàn tốt hoặc toàn xấu, mà thường xen kẽ giữa may mắn và không may.

Trên thực tế, do thiếu hiểu biết, nhiều người vẫn tin rằng "hạn" là điều không tốt. Tuy nhiên, một số sao như Hạn sao Mộc đức, Thái dương lại mang lại may mắn, nhưng vẫn được gọi là "Hạn". Còn những sao xấu (hung tinh, ác tinh...) thì nên tránh xa, còn sao tốt thì nên đón nhận.

Tại sao có hạn 49 chưa qua 53 đã tới?

Trong dân gian, có nhiều cách giải thích về việc tại sao tuổi 49 và 53 lại được xem là thời điểm mà chúng ta gặp nhiều rủi ro hơn.

Dưới đây là một số lý giải phổ biến nhất về hai tuổi này:

Lý giải thứ nhất: Theo quan niệm phong thủy, khi cộng dồn số 49, chúng ta sẽ thu được 4 + 9 = 13, và 1 + 3 = 4, tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. Khi cộng dồn số 53, ta có 5 + 3 = 8, tương ứng với nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Trong đó, "Thái" có thể hiểu là quá, "Bạch" là trắng, chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt. "Âm" là đen, tối, nước, hiểm trở, chủ về ốm đau, dao kéo, xe cộ, sông nước.

3

Lý giải thứ hai: Chòm sao Thái Tuế quản 12 năm trong chu kỳ Chi. Bắt đầu từ 1 tuổi, mỗi 12 năm lại lặp lại một lần. Các năm có số tuổi chia hết cho 12 dư 1 (13, 25, 37, 49, 61, 73, 85...) sẽ mang sao Thái Thuế. Thái Tuế thường chủ về quan sự, khẩu khiệt, hao tốn, ốm đau.

Lý giải thứ ba: Theo quy luật của tự nhiên, từ khi thai nghén, con người theo chu kỳ 7 x 7. Cụ thể, mỗi chu kỳ 7 năm sẽ đánh dấu sự thay đổi quan trọng, như phát triển chiều ngang, chiều cao, dục vọng, cơ bắp, trí tuệ, và sự toàn diện. Mỗi vòng 49, 53 sẽ kết thúc một chu kỳ và bắt đầu một chu kỳ mới.

Từ tuổi 49 trở đi, con người thường trải qua sự lão hóa rõ rệt. Khả năng tiêu hóa kém đi, lượng dinh dưỡng giảm, và các vấn đề sức khỏe như thiếu canxi, thoái hóa xương khớp, và loãng xương trở nên phổ biến. Nhiều người cũng phải đối mặt với các vấn đề về tim mạch và chuyển hóa.

Tâm trạng cũng thay đổi, với nhiều người gặp phải tình trạng căng thẳng, cáu kỉnh, hoa mắt chóng mặt, và các triệu chứng khác như nóng trong người, cảm giác lạnh lùng, và tiểu đường.

Tuy nhiên, trong quá trình lão hóa này, nếu chúng ta chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, và tập trung vào việc làm tích cực, chúng ta vẫn có thể vượt qua được các thách thức và bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Mặc dù không có cơ sở khoa học cho việc xác định "tuổi hạn", nhưng việc này vẫn góp phần vào quan điểm của nhiều người về sự thay đổi và phát triển trong cuộc sống.

Có thể nói, quan niệm về tuổi hạn như 49 chưa qua và 53 đã tới chỉ là một quan điểm dân gian, được hình thành dựa trên kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người. Mặc dù phù hợp với đa số người, nhưng không phải ai cũng tin tưởng vào điều này. Việc không nên làm việc quan trọng trong "năm hạn" không phải là điều bắt buộc.

Quan điểm về "tuổi hạn" và những điều tốt - xấu kèm theo thường phụ thuộc vào đức tin của từng người. Do đó, không thể phủ nhận hoặc loại bỏ nó. Quan trọng là mỗi người cần nhận thức và tỉnh táo để không bị lừa dối bởi những niềm tin mê tín. Nếu cơ hội đến mà không được sử dụng vì "tuổi hạn", điều đó là một sai lầm.

Để duy trì tâm lý thoải mái, nhiều người thường thực hiện lễ dâng sao giải hạn theo từng năm. Điều này giúp tâm lý được xả stress và không còn lo lắng về sức khỏe, từ đó cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là mỗi người cần chú ý đến sức khỏe và công việc hơn là chờ đợi vào việc cầu khấn và suy nghĩ về tuổi hạn. Dâng sao giải hạn có thể là một cách để duy trì tinh thần ổn định và thoải mái, nhưng không nên mê tín.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link