5 điều phụ nữ cần làm trước 40 tuổi: Càng sớm càng tốt để tương lai ổn định, thảnh thơi

( PHUNUTODAY ) - Càng lớn lên, bạn sẽ càng hiểu: một gia đình hòa thuận, đầm ấm, một mối quan hệ tốt, thoải mái là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời.

Tích luỹ sổ tiết kiệm

Ở tuổi 40, bạn nên có một khoản tiết kiệm bằng 3 lần mức thu nhập hàng năm của mình. Nếu bạn chưa đạt được con số này, đừng quá lo lắng vì bạn vẫn có thể nhanh chóng đuổi theo con số mục tiêu của mình. Có rất nhiều cách giúp bạn tiêt kiệm hiệu quả mà không khiến cuộc sống trở nên khổ sở.

Có đủ những mối quan hệ tốt đẹp

Càng lớn lên, bạn sẽ càng hiểu: một gia đình hòa thuận, đầm ấm, một mối quan hệ tốt, thoải mái là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời.

Những phước lành như vậy không phải tự nhiên mà có mà được nâng đỡ bởi tình yêu thương và trách nhiệm. Chỉ khi chung thủy với bạn đời, bạn mới có thể nhận được tình yêu từ bạn đời trong suốt cuộc đời;Chỉ khi bạn thực sự quan tâm đến bạn bè, bạn mới có thể có được tình bạn lâu dài từ họ…

Trên đời này, không có hạnh phúc nào dễ dàng có được, quan hệ càng thân thiết thì càng cần phải quản lý cẩn thận. Hãy quan tâm thật tốt đến mọi người xung quanh bạn, rồi sẽ có đủ người yêu thương bạn đến hết cuộc đời.

Trên đời này, không có hạnh phúc nào dễ dàng có được, quan hệ càng thân thiết thì càng cần phải quản lý cẩn thận.

Trên đời này, không có hạnh phúc nào dễ dàng có được, quan hệ càng thân thiết thì càng cần phải quản lý cẩn thận.

Đọc đủ sách, học đủ nhiều

Một cuốn sách chúng ta đọc khi còn trẻ giống như một tầng cầu thang cho phép chúng ta leo lên từng bước một và nhìn thấy một khung cảnh rộng lớn hơn.

Một tác giả đã kể câu chuyện có thật: Trong một gia đình giàu có, 2 người con trai được chia đều tài sản do người bố không để lại di chúc. Gia đình đại gia có bất động sản và công ty, hơn chục cửa hàng mặt tiền ở những khu sầm uất, xe hơi sang trọng và số tiền lên đến hàng triệu USD.

Nói một cách logic, với số tài sản hỗ trợ lớn như vậy, hai người con trai hẳn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng 7 năm sau, khi phóng viên trở lại thăm, số phận của hai người đã trải qua những thay đổi chấn động.

Người con trai lớn bỏ học từ rất sớm, suốt ngày đi chơi và vướng phải nhiều tệ nạn xã hội. Sau khi nhận được tài sản, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục kiếm tiền hay đầu tư. Cuối cùng, toàn bộ tài sản của anh bị mất trắng.

Mặt khác, cuộc sống của cậu em trai lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi nhận được tài sản thừa kế của cha mình, việc đầu tiên anh giao phó công việc kinh doanh cho những cấp dưới cũ đáng tin cậy của cha mình. Sau đó, anh không ngừng học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rồi ra nước ngoài học và tìm hiểu những khái niệm quản lý mới nhất. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu thực hiện những cải cách trong công ty và làm việc chăm chỉ để chuyển đổi công việc kinh doanh của gia đình. Trong vòng vài năm, anh ấy đã trở nên nổi tiếng trong thế giới kinh doanh.

Cùng nguồn gốc, hoàn cảnh khác nhau, đây là khoảng cách rất lớn giữa việc đọc, học tập và không. Ngay cả khi bạn có một khối tài sản khổng lồ nhưng nếu không có sự hỗ trợ của kiến thức, bạn chắc chắn sẽ lạc lối và cuối cùng bạn sẽ không thể bám víu vào bất cứ thứ gì.

Những người đọc thường xuyên sẽ có thái độ tốt khi đối mặt với những trở ngại trong suốt cuộc đời, họ có thể nhìn thấy tương lai sâu sắc hơn, xa hơn và đương nhiên có được nhiều cơ hội hơn.

Có người nói: “Những cuốn sách bạn đọc trước tuổi 40 là nguồn kiến thức ổn định và lâu dài. Chúng sẽ thúc đẩy bạn trở thành một người trung niên kiên quyết và lý trí”.

Tất cả những cuốn sách bạn đọc khi còn trẻ sẽ biến thành những hạt giống trí tuệ, chúng sẽ tiếp tục nảy nở và đơm hoa kết trái, giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Vượt qua đủ khó khăn

Cuộc sống cũng giống như uống trà. Khi thưởng trà, ai cũng hiểu cảm giác, khi mới uống, trà sẽ có vị đắng, nhưng khi lắng xuống cổ họng, sẽ có một vị ngọt nhẹ.

Trong cuộc sống cũng vậy, trải qua khó khăn rồi sẽ nếm được “quả ngọt”. Nếu bạn chọn từ bỏ ở độ tuổi cần nỗ lực nhất, chặng đường phía sau của bạn sẽ khó phát triển.

Khi mới ngoài đôi mươi, bạn học cách làm bánh bao nhưng bạn không thể chịu đựng được nỗi vất vả phải dậy sớm và thức khuya, chỉ trong vài ngày, bạn từ bỏ. Khi ở tuổi ba mươi, bạn học làm thợ may nhưng không chịu được nỗi đau bị kim đâm nên đã bỏ cuộc. Năm bốn mươi tuổi, bạn nghe nói nuôi vịt có thể kiếm tiền, bạn nuôi vịt mấy tháng trời rất lãi, nhưng lại không chịu nổi mùi lông vịt nên bực bội bỏ cuộc.

Bây giờ ở tuổi năm mươi, nhưng bạn vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Lần trước về, tôi rất buồn khi thấy một ông lão lớn tuổi vẫn phải lao động vất vả.

Ông cười khổ nói: “Những gian khổ mà ta còn trẻ không muốn chịu đựng, bây giờ căn bản không thể trốn thoát, thậm chí ta còn phải chịu đựng gấp đôi". Vì thế hiện tại, ông khá nghiêm khắc với các con, sợ chúng sẽ đi theo con đường cũ của mình.

Quả thực, nếu không muốn gánh chịu những khó khăn của cuộc sống hôm nay thì sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn của cuộc sống ngày mai. Những người thực sự hiểu thế giới sẽ dùng sự gian khổ, đau khổ để mở đường cho chính mình.

Một cuộc sống tốt đẹp được rèn luyện từ những vất vả, khó khăn. Chỉ khi bạn đã làm việc chăm chỉ trong nửa đầu cuộc đời, bạn mới có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái trong nửa sau của cuộc đời. Bạn biết đấy, mỗi giọt mồ hôi bạn đổ hôm nay sẽ “mở đường” cho ngày mai.

Có mục tiêu sống rõ ràng

Hãy tìm ra mục tiêu sống cho mình, hãy sống, đi, đọc và viết để trải nghiệm và hiểu thêm về cuộc sống xung quanh.

Hãy tự hỏi bản thân mình rằng: “Mình đến cuộc đời này để làm gì?”, và đừng bao giờ quên câu trả lời ấy. Mỗi người đều có những sứ mệnh riêng trong cuộc đời, quan trọng là bạn có nhận ra được điều đó để tiếp tục cố gắng và tiến lên hay không thôi.

Nhiều phụ nữ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp bản thân để lựa chọn làm hậu phương yên bình cho chồng con. Khi họ nghĩ, nên giành cơ hội cho chồng/con phát triển thì họ đã phản bội lại lý tưởng hồi trẻ của mình. Bạn học hành, phấn đấu bao năm đâu phải chỉ để có một công việc nhàn hạ, có thời gian chăm sóc người khác nhỉ?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link