5 em nhỏ t.ử v.ong thương tâm do đi tắm hồ

( PHUNUTODAY ) - Sự việc đau lòng xảy ra trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên (An Giang) vào ngày 13/9.

Chiều này 13/9, một nhóm trẻ rủ nhau ra hồ nước ở tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên tắm. Đến khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện 5 đứa trẻ trong nhóm trên bị đuối nước trong hồ nên tri hô và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 5 em đều đã tử vong.

Danh tính 5 nạn nhân gồm: Nèang Sóc Na (10 tuổi, học lớp 5), Nèang Chanh Tha (9 tuổi, học lớp 4), Nèang Na Ry (13 tuổi, học sinh lớp 7), Nèang Nét (12 tuổi, học sinh lớp 7), Chau Chanh Đết (2 tuổi).

duoi

Ngay sau khi nhận được thông báo, Công an huyện Tịnh Biên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc. Hồ nước nói trên của gia đình anh Tăn Tuấn Vũ (38 tuổi).

Bước đầu, chính quyền huyện Tịnh Biên hỗ trợ mỗi gia đình các nạn 5 triệu đồng. Gia đình anh Vũ cũng hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Thanh Niên trước đó đưa tin, vào khoảng 12h ngày 4/9, sau khi ăn cơm trưa, nhóm 4 học sinh Trường tiểu học xã Bình Lư (H.Tam Đường) rủ nhau ra suối tại khu đầu cầu treo bản Nà Hum (xã Hình Lư) câu cá.

Trong lúc cắm cần câu, 3 cháu bé chẳng may trượt chân chìm xuống suối sâu 3-4m. Một em trên bờ thấy vậy liền đi cầu cứu người bên đường. Nghe thông tin, dân bản ra tìm kiếm và vớt được các em, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Danh tính của 3 nạn nhân xáu số được xác định là Tao Văn Phong (SN 2012 ở bản Pa Pe, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu), Lò Văn Trưởng (SN 2014 ở bản Pa Pe, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu), Lò Văn Thuấn (SN 2014, ở bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu).

Các cháu đều là học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của Trường Tiểu học xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link