5 món mỹ phẩm dùng càng nhiều càng hại da, bạn nên cẩn trọng khi sử dụng

10:02, Thứ hai 14/08/2023

( PHUNUTODAY ) - Nếu làn da của bạn đã bị kích ứng do những sản phẩm này bạn cần dừng lại ngay và phải xin tư vấn của bác sĩ để da không bị tổn thương nặng nhé.

Mỹ phẩm chăm sóc da thì ai cũng có nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng cho phù hợp. Cái gì dùng nhiều quá thì cũng không tốt. Có những món mỹ phẩm rất thông dụng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại nhan sắc nếu lạm dụng quá nhiều. Dưới đây là 5 món mỹ phẩm mà bạn nên cân nhắc về tần suất sử dụng để đảm bảo không làm tổn thương da. 

1. Miếng dán lột mụn

Miếng dán lột mụn được chị em dùy để hô biếnn vùng mũi trở nên láng mịn ngay sau khi sử dụng. Có thể dễ dàng nhìn thấy trên miếng dán còn nguyên dấu vết mụn đầu đen, sợi bã nhờn bám vào.

mypham2

Tuy nhiên thực tế, miếng dán lột mụn không có khả năng làm sạch triệt để lỗ chân lông. Nếu bạn dùng nhiều trong thời gian dài cho thể khiến da bị tổn thương, lỗ chân lông bị giãn nở và trở nên to hơn. Ngoài ra, một vài sản phẩm miếng dán lột mụn có thể chứa cồn hoặc các chất làm se khiến da bị kích ứng.

2. Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ phần tế bào sần sùi, dư thừa nhưng làm với  suất quá nhiều thì có thể khiến làn da bị làm sạch quá mức, dẫn đến da nhạy cảm, phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết 2 lần mỗi tuần. Với tẩy da chết hóa học.

Chuyên gia cũng khuyến cáo bạn chọn tỷ lệ acid phù hợp với làn da; còn với các sản phẩm tẩy da chết vật lý, bạn cần chọn sản phẩm có hạt scrub nhỏ mịn và thao tác nhẹ nhàng để tránh xước da.

3. Mặt nạ đất sét

Nếu bạn sử dụng sản phẩm này quá nhiều có thể khiến da bị khô, thúc đẩy da sản sinh nhiều dầu hơn, từ đó làm nảy sinh mụn và khiến da nhạy cảm. Bạn chỉ nên dùng mặt nạ đất sét 2 lần mỗi tuần, và đắp mặt nạ trong khoảng 20 phút mà thôi.

Empty

4. Kem nền chứa silicon

Kem nền giúp bạn có làn da mịn mướt trong nháy mắt nhưng nêu slamf dụng quá nhiều kem nền chứa silicon có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn hình thành. Vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng những loại kem nền có chứa thành phần này, và đừng quên tẩy trang thật kỹ sau khi trang điểm.

5. Sáp dưỡng ẩm

Sáp dưỡng ẩm từ dầu khoáng, giúp làm mềm vùng da bong tróc, khô nẻ. Nó tạo lớp màng khóa ẩm, ngăn da bị mất nước.

Tuy nhiên, sản phẩm này không thực sự thấm vào da, thậm chí còn ngăn da hấp thụ độ ẩm bên ngoài, nên chỉ bong tróc nhất thời chứ không mang đến hiệu quả dưỡng ẩm cho da. Nếu muốn dưỡng ẩm cho da và môi thì bạn nên sử dụng những sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm chuyên biệt.

Nếu làn da của bạn đã bị kích ứng do những sản phẩm trên bạn cần dừng lại ngay và phải xin tư vấn của bác sĩ để da không bị tổn thương nặng nhé. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh