7 người chết khi chạy thận ở Hòa Bình: Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ Y tế

( PHUNUTODAY ) - Đại biểu Quốc hội cho biết sẽ chất vấn lãnh đạo Bộ Y tế sau sự cố 7 người chết khi chạy thận ở Hoà Bình.

Tờ VTC đưa tin, trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 30/5, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nắm thông tin sự cố y khoa hết sức nghiêm trọng khiến 7 người chết sau khi chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hoà Bình.

7-nguoi-chet-khi-chay-than-o-hoa-binh-dai-bieu-quoc-hoi-se-chat-van-bo-y-te-12372110

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. 

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng hiện tại cần phải tích cực điều tra để tìm ra nguyên nhân chính xác vụ việc. Việc sốc phản vệ có thể xảy ra trên thế giới và cả ở Việt Nam.

Sốc phản vệ là tình trạng cơ thể phản ứng lại tác nhân từ bên ngoài đưa vào. Nguy hiểm nhất khi tụt huyết áp và một loạt các phản ứng khác dẫn tới quá sức chịu đựng của cơ thể và khi không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, bà Lan cho rằng việc xảy ra với nhiều người như trường hợp ở Hoà Bình thì chắc chắn có vấn đề về xử lý hệ thống

"Tôi có trao đổi với 1 số bệnh viện, ở đây 18 người cùng bị 1 lúc là chưa từng có xảy ra. Không thể rủi ro cùng lúc từng đó người. Không lọai trừ khả năng nước, vệ sinh ống, hệ thống, các hóa chất kháng khuẩn có vấn đề", bà Lan phỏng đoán.

Vị Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng cho rằng rất khó đưa ra nguyên nhân cụ thể trong thời điểm này vì mỗi người thuốc khác nhau, mỗi người 1 bệnh khác nhau.

Bên cạnh đó, hiện nay, các bệnh viện ở thành phố lớn, các bệnh viện ở các quận cũng đã có điều kiện chạy thận. Việc chạy thận đã cứu được rất nhiều người và duy trì được sự sống của các bệnh nhân.

"Không ai muốn rủi ro đó xảy ra, nhưng khi rủi ro đó xảy ra rồi thì chắc xem lại đã đành và thêm bảo hiểm cho người bệnh và bác sĩ thế nào", đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói.

Bà Lan cho biết vấn đề này đã được bà đề xuất với Uỷ ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội để giám sát.

"Cái này cũng có đề xuất với lãnh đạo Uỷ ban các vấn đề Xã hội. Tuy nhiên tất cả cũng đang chờ đợi báo cáo chính thức từ Bộ Y tế. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề sẽ được nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ Y tế. Nhiều đại biểu cũng đề nghị chất vấn Bộ Y tế vì cũng lâu rồi chưa chất vấn, để xem biện pháp căn cơ như thế nào", đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói.

Bà Lan cho rằng việc rủi ro trong điều trị có thể xảy ra nhưng phải quản lý và phải phản ứng kịp thời trong việc cấp cứu cho bệnh nhân.

"Xảy ra việc này là quá đau lòng", đại biểu Lan bày tỏ.

Trong buổi đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hòa Bình) trưa 30.5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lấy làm tiếc trước sự số 7 ca tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

ba-tien2_ebhw

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm 10 bệnh nhân được chuyển từ BV Đa khoa Hòa Bình về BV Bạch Mai.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ sở dốc hết sức điều trị cho người bệnh, đồng thời đề nghị Hội đồng chuyên môn độc lập của Bệnh viện Bạch Mai cố gắng sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Trong số những bệnh nhân điều trị, không ít người có hoàn cảnh khó khăn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm hỏi, động viên người bệnh yên tâm điều trị. Trước mắt, ngành y tế từ các chuyên gia đầu ngành đến cơ sở điều trị đều tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân, đặc biệt là 10 bệnh nhân vừa được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai, cố gắng không để người bệnh tử vong thêm.

“Sự cố y khoa khiến 7/18 bệnh nhân tử vong khi đang lọc máu tại đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình là rất trầm trọng, bởi nước ta hàng năm có rất nhiều trường hợp lọc máu, hàng ngày các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các tuyến chạy thận cho các bệnh nhân vẫn đúng theo quy trình”, Bộ trưởng đánh giá sự cố đáng tiếc.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, Sở Y tế, ngành y tế phải cung cấp thông tin công khai minh bạch, tránh hoang mang dư luận vì đây là sự cố đặc biệt.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn