Nghi án mâu thuẫn tình cảm, thiếu nữ bị bạn trai dùng súng bắn trúng đầu ở Hải Phòng

( PHUNUTODAY ) - Một cô gái được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch bởi một vết thương ở đầu. Điều đáng nói, vết thương này được cho là do bạn trai dùng súng tự chế bắn.

Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đang làm rõ vụ nổ súng tự chế khiến một cô gái bị thương ở đầu tại xã Cao Nhân vào sáng ngày 28/5.

n75

 Chị B.Th.Th đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh nguồn: Internet.

Theo đó, khoảng 9h30’ sáng cùng ngày, chị B.Th. Th. (24 tuổi, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ súng trên được cho là do mâu thuẫn trong tình cảm yêu đương. Đối tượng khiến chị Th. bị thương tên là Hiển, người xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên.

Tiến hành thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân Th. bị một vết thương ở đầu, trong não có một vật thể kim loại dẫn đến bị mất nhiều máu và tinh thần không được tỉnh táo. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã quyết định phẫu thuật gấp để lấy dị vật trên.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, đến 16h chiều cùng ngày, ca phẫu thuật mới hoàn thành. Chị Th. được chuyển đến khoa Hồi sức ngoại tiếp tục theo dõi. Hiện chị Th. chưa tỉnh táo hoàn toàn, đang thở máy, làm theo lệnh chậm. Sức khỏe rất nguy kịch do vết thương sọ não.

Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục điều tra và truy bắt nghi can gây ra vụ việc.

Tương tự, chiều ngày 9/5, nguồn tin của VTC News từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ cho biết, tối 7/5, một nhóm côn đồ đã lăng mạ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện. Thậm chí, nhóm này còn dùng súng bắn nhân viên của bệnh viện. 

n76

 Đối tượng đến gây rối và nổ súng bắn nhân viên bệnh viện (áo đen, khoanh đỏ). (Ảnh: Bệnh viện cung cấp). Nguồn: Internet.

Ông Cần Liên Việt - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, khoảng 15h30 ngày 7/5, một nhóm thanh niên (3 người) đưa một bệnh nhân nữ nhập viện cấp cứu trong trạng thái ngất xỉu.

Bệnh nhân nhanh chóng được các y bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu. Tại đây, nhân viên y tế mời nhóm thanh niên ra ngoài để bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nhưng một người trong số họ tỏ thái độ không hợp tác, còn văng tục, chửi bới nhân viên y tế và an ninh trong phòng cấp cứu.

Nhận thấy sự việc có diễn biến căng thẳng, đội phản ứng nhanh của bệnh viện có mặt, áp tải đối tượng gây hấn ra khỏi khu vực cấp cứu. Khi được đưa ra ngoài, đối tượng tiếp tục có hành động chửi bới, đồng thời gọi thêm đồng bọn đến viện để gây rối, đe dọa sẽ tấn công nhân viên an ninh. 

Sự việc được thông báo cho cơ quan công an. Khi lực lượng Công an huyện Đoan Hùng có mặt thì đối tượng mới thôi gây rối. 

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, nhóm côn đồ tiếp tục quay lại gây rối tại bệnh viện. Một đối tượng rút trong người một vật dụng nghi là súng tự chế, nổ súng bắn về phía nhân viên an ninh đang hướng dẫn xe ô tô đỗ ở cổng bệnh viện.

Viên đạn trượt qua vai một nhân viên an ninh, làm thủng kính một chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Sau khi nổ súng, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc khiến các nhân viên, y bác sĩ, bệnh nhân và những người thăm nuôi bệnh nhân một phen hoảng loạn.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã báo cáo sự việc với Công an huyện Đoan Hùng, Phú Thọ để điều tra, làm rõ. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn