Ác quỷ: Dìm người tình xuống ao đến ch.ết rồi bỏ đi

( PHUNUTODAY ) - Ngày 10/12, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang bắt giữ nghi phạm Trần Văn Lộc (SN 1978, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi gi.ết người.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bé Chín (SN 1974, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Bé Chín chung sống như vợ chồng với Trần Văn Lộc (tên thường gọi là Tuyền SN 1978, ngụ ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ). Lộc đã có vợ, con nhưng đã ly thân và đã chuyển về Cần Thơ sinh sống. Trong thời gian sống chung, giữa Lộc và chị Bé Chín thường xuyên cự cãi.

Ngày 9/12, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lộc tức giận lấy dao dọa cắt cổ chị Bé Chín. Tuy nhiên, khi người tình van xin thì Lộc vứt bỏ dao rồi kéo chị Bé Chín ra một cái mương gần nhà dùng tay dìm đầu nạn nhân đến khi chị không còn động đậy. Sau đó, Lộc lôi chị Bé Chín lên, kéo vào nhà và để xác nạn nhân lên giường, dùng bao ni lông đậy lại rồi khóa cửa bỏ đi.

giet-nguoi-tinh-1-phunutoday.vn

 Hiện trường vụ án.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, đến khoảng 15h ngày 9/12, Lộc điện thoại cho con gái riêng của mình thông báo đã giết chị Bé Chín rồi để xác trong nhà. Con gái Lộc lập tức gọi điện thoại cho bà Phạm Thị Bé Em (là mẹ ruột chị Bé Chín – PV) biết. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc. Cơ quan công an cũng bắt giữ nghi phạm Lộc để điều tra hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, một đối tượng khác cũng đã sát hại rồi dìm xác bạn gái xuống ao vì đòi phá thai.

Ngày 25/7, tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Đào Trọng Nhân (27 tuổi) tử hình về tội Giết người, 4 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

giet-nguoi-tinh-2-phunutoday.vn

 Bị cáo Nhân tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nhân và chị Võ Thị Nguyễn Du có quan hệ tình cảm yêu thương. Trong thời gian yêu nhau, giữa Nhân và chị Du thường xuyên phát sinh mâu thuẫn bởi Nhân nghi ngờ chị Du còn có người đàn ông khác.

Khoảng 23h ngày 5/6/2014, Nhân đến nhà chị Du chơi và ngủ lại. Chị Du đòi phá thai nhưng Nhân không chịu. Hai người lại xảy ra cự cãi. Nhân đã dùng tay kẹp cổ chị Du cho đến chết.

Biết chị Du đã chết, Nhân liền cõng xác nạn nhân ra bờ ao (cách nhà chị này khoảng 30 mét) rồi dìm xuống nước nhưng thấy xác chị Du vẫn nổi. Nhân vào nhà lấy một khung sắt nặng khoảng 30kg đè lên xác chị và tiếp tục dìm xuống nước. Sau đó, Nhân tháo lấy hai chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền vàng, chiếm đoạt 10 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của chị Du rồi bỏ trốn.

Khoảng hơn 10 ngày sau xác nạn nhân nổi trên mặt nước và được người dân phát hiện báo công an. Đến ngày 13/8/2014, Nhân bị công an bắt giữ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link