Bác sĩ nha khoa làm rớt mũi khoan vào họng, người bệnh đi cấp cứu

( PHUNUTODAY ) - Bà H. đến một trung tâm nha khoa lớn ở Q.5 để làm răng. Trong khi làm, nha sĩ làm rớt mũi khoan vào trong họng người bệnh.

Người bệnh bị sự cố không may này là bà D.T.M.H. (56 tuổi, TP.HCM) được bác sĩ Nguyễn Hữu Tiếng và êkip nội soi của Bệnh viện An Bình, TP.HCM nội soi cấp cứu chiều 8-12, lấy ra một mũi khoan dài 3cm có một đầu nhọn, đầu còn lại có răng cưa.

bac-si-nha-lam-rot-mui-khoan-vao-hong-nguoi-benh-di-cap-cuu-1-phunutoday.vn

 Hình mũi khoan khi được lấy ra (Ảnh do BV cung cấp)

Theo bác sĩ Tiếng, 11g trưa cùng ngày bà H. đến một trung tâm nha khoa lớn ở Q.5 để làm răng. Trong khi làm, nha sĩ làm rớt mũi khoan vào trong họng người bệnh.

Nha sĩ này có nói cho bà H. biết về mũi khoan bị rớt nhưng vì nghĩ mũi khoan sẽ theo đường tiêu hóa đi ra ngoài nên nha sĩ đã không khuyến cáo bà H. đến bệnh viện kiểm tra.

Về nhà bà H. bắt đầu bị đau ngực, sau đó đau bụng nên bà đến Bệnh viện An Bình cấp cứu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh thấy mũi khoan nằm ở thành hang vị của dạ dày, gây xước chảy máu hang vị.

Bà H. đã được các bác sĩ nội soi gắp mũi khoan ra một cách cẩn thận để tránh làm thủng thực quản do mũi khoan sắc nhọn, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Sau khi gắp dị vật, bà H. đỡ đau, được xuất viện.

Trước đó cũng có một trường hợp tương tự đã xảy ra. Trong lúc khám răng, một nha sĩ đã làm rớt kim vào họng bé 4 tuổi.

Trong lúc trám răng cho bé S., nha sĩ của một phòng khám nha tư ở địa phương đã sơ ý làm rớt cây kim dùng để lấy tuỷ răng vào họng bé.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trong lúc trám răng cho bé S., nha sĩ của một phòng khám nha tư ở địa phương đã sơ ý làm rớt cây kim dùng để lấy tuỷ răng vào họng bé S.

Ngày 6.10.2011, thông tin từ khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết các bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi, gắp ra từ phổi bệnh nhi L.V.S., bốn tuổi, ngụ ở Dăk Lăk một cây kim chuyên dụng dùng trong nha khoa.

bac-sy-1-phunutoday.vn

Ảnh minh họa. 

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trong lúc trám răng cho bé S., nha sĩ của một phòng khám nha tư ở địa phương đã sơ ý làm rớt cây kim dùng để lấy tuỷ răng vào họng bé S.

Kết quả thăm khám của Nhi Đồng 1 đã phát hiện dị vật nằm trong phổi.

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhi hồi phục tốt.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link