Angela Phương Trinh tiếp tục gây tranh cãi khi bảo vệ quan điểm Địa long có thể chữa Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Angela Phương Trinh chính thức lên tiếng nhưng không nhận lỗi mà còn tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của Địa long trong việc chữa trị Covid-19.

Suốt nhiều ngày qua, Angela Phương Trinh khiến dân tình phẫn nộ khi liên tục khẳng định Địa long (hay còn gọi là Giun đất) có thể chữa Covid-19. Mới đây, côh chính thức lên tiếng về sự việc này và còn hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. 

Cô tiết lộ việc cô cho rằng Địa long có thể chữa trị Covid-19 dù Bộ Y tế chưa công bố là vì: "Tôi không chống lại việc công bố bất cứ một bài thuốc điều trị nào mà chỉ tranh thủ bảo vệ mạng sống của mình, của người thân và cộng đồng trong khi chờ Bộ Y tế công bố thuốc điều trị. Đó là một quyền lợi và nghĩa vụ căn bản mà tôi có". 

Ngoài ra, Angela Phương Trinh cũng nêu rõ quan điểm: "Tôi là con người, không phải quỷ dữ, không táng tận lương tâm đến nỗi lấy sinh mạng của người thân, bạn bè và những người yêu mến mình để PR cho một bài thuốc nào đó, hay để mọi người chú ý hơn bằng cách này".

angelaphuongtrinh

Thế nhưng, theo khán giả Angela Phương Trinh không nên tuyên truyền rộng rãi thế này, rất dễ gây ảnh hưởng xấu vì hiện tại chưa có công bố của Bộ Y tế hay bằng chứng khoa học cụ thể.  Angela Phương Trinh cần cẩn thận xác minh thông tin trước khi đăng tải thông tin.

Trước đó, cô cũng gây tranh cãi khi đăng tải bài viết với nội dung xoay quanh việc chữa bệnh ung thư: "Ta nên đặt tay vào khối u mà tụng Kinh hoặc trì chú của Phật, nói chuyện với khối u, khuyên khối u quy y Phật Pháp Tăng, rải lòng từ bi với khối u, cầu cho khối u siêu thoát. Vậy mà khối u sẽ dần dần biến mất. Nếu là ung thu máu, ung thư xương, ung thư phổi, ung thư gan… thì ta cứ lạy Phật sám hối mãi, cũng sẽ hết.

ANGELA-PHUONG-TRINH-11

Ta chỉ nên hỗ trợ bằng thuốc thảo mộc mà thôi, đừng dùng hóa dược phản ứng phụ nguy hiểm hơn.Người bệnh ung thư nên ăn chay để không chiêu oán thù với chúng sinh thêm nữa. Người này cũng nên đem cả cuộc đời còn lại của mình mà phụng sự cho mọi người, cho đất nước, cho thế giới, vì xem như mình đã chết rồi, bây giờ cuộc sống thêm này là của trời đất, không phải của mình nữa.Xin cầu nguyện cho Pháp giới chúng sinh tiêu tai kiết tường và giác ngộ". 

Được biết những chia sẻ trên được Angela Phương Trinh sưu tầm, nhiều người cho rằng đây là lời khuyên tích cực chia sẻ các thông điệp của Phật giáo, khuyến khích ăn chay. Nhưng không ít người cho rằng nếu xét về mặt khoa học thì những thông tin trên là thiếu cơ sở. Là người của công chúng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Angela Phương Trinh cần cân nhắc kỹ hơn khi chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link