Bảo Anh lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi "làm từ thiện không vĩ đại bằng đứng ra kêu gọi quyên góp"

( PHUNUTODAY ) - Dù không nhắc đích danh ai trong bài đăng, song những câu từ xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm đã vô tình đưa nữ ca sĩ vào thị phi.

Ngày 27/8, Bảo Anh nói về việc làm từ thiện. Cô cho rằng làm từ thiện thì chưa có gì gọi là vĩ đại để tung hô, ngưỡng mộ, để đánh bóng tên tuổi. Từ thiện lẽ ra nên được xem là một điều bình thường trong cuộc sống. Quan điểm này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên MXH.

Trước những tranh cãi, Bảo Anh mới đây lên tiếng phân trần. Nữ ca sĩ cho rằng nhiều người không đọc kỹ đã mặc định, suy diễn, quy chụp cô bênh vực nghệ sĩ đồng nghiệp. 

bao-anh-01

"Cho tôi hỏi là chỗ nào tôi viết những điều này? Xin làm ơn đưa ra dẫn chứng. Tôi chỉ ngưỡng mộ và ủng hộ những người hội tụ những yếu tố tôi đã viết rất rõ ràng, phải đúng và đầy đủ như vậy. Tôi đưa ra quan điểm về một khái niệm, không dám lên tiếng phê bình, ủng hộ, bênh vực một cá nhân cụ thể nào. Nếu có tôi sẽ viết tên ra, bạn đừng suy diễn rồi áp đặt điều đó lên cho tôi. Tôi viết điều mình nghĩ, không phải điều các bạn đang hóng drama muốn nghe đâu. Tôi cũng cảm ơn những người dành thời gian đọc kỹ và có sự đồng cảm với tôi", Bảo Anh nhắn nhủ.

Trước đó, nói về lý do ngưỡng mộ những người dám đứng ra vận động quyên góp từ thiện, Bảo Anh cho biết: "Làm từ thiện đôi khi chỉ cần tâm khởi phát thiện ý nhất thời, chứ không nhất thiết phải xem việc này là lí tưởng sống, là điều quan trọng nhất, là sứ mệnh của cuộc đời mình và cam kết lâu dài, dành trọn thời gian sức lực của bản thân vào việc đó. Ai cũng có thể làm từ thiện, ít cũng được, nhiều cũng được, và điều đáng trân quý như nhau. Người góp 1000đ cũng như người góp 1 tỉ, quan trọng là ở tấm lòng, chứ không phải ai góp nhiều thì đáng trân trọng hơn.

bao-anh-01

Làm từ thiện thì chưa có gì gọi là vĩ đại để tung hô, ngưỡng mộ, để "đánh bóng tên tuổi". Từ thiện lẽ ra nên được xem là một điều bình thường trong cuộc sống. Nếu người làm từ thiện mà như "sao buổi sớm", như "lá mùa thu" thì đáng buồn biết bao.

Nhưng một người dám đứng ra vận động quyên góp từ thiện thì rất đáng ngưỡng mộ. Người làm từ thiện thì nhiều nhưng dám đứng ra vận động gây quỹ từ thiện thì rất ít.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link