Bị "yêu râu xanh" hi.ếp d.âm, bé gái 2 tuổi la hét, gào khóc trong vô vọng

( PHUNUTODAY ) - Tú bế cháu bé về phòng trọ của mình, lấy kẹo dụ rồi thực hiện hành vi hi.ếp d.âm cháu gái mặc cho bé gái la hét, gào khóc.

Ngày 19/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1988, quê Thanh Hóa) án tù chung thân về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

hiep dam tre em2 - phunut

Bị cáo Tú không ngẩng đầu khi nghe tuyên án (Ảnh B. N).

Theo cáo trạng, chiều 24/10/2015, sau khi nhậu xong Tú sang phòng trọ người bạn ở quận Thủ Đức (TP.HCM) chơi nhưng người này đi vắng nên trở về phòng.

Trên đường về, Tú thấy cháu bé gái (hơn 2 tuổi) đang ngồi chơi một mình trước cửa nhà nên nảy sinh ý đồ hãm hiếp.

Lúc này, Tú bế cháu bé về phòng trọ của mình, lấy kẹo dụ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái mặc cho bé gái la hét, gào khóc.

Thỏa mãn hành vi thú tính, Tú bế cháu bé về phòng trọ của gia đình trả lại. Cùng lúc này mẹ cháu bé cũng đang trình báo công an về việc cháu bé "mất tích".

Trong lúc Tú bế cháu bé rời khỏi phòng trọ thì công an bắt giữ. Cháu bé nhanh chóng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

hiep dam tre em 1 - phunu

Vì say rượu và ảnh hưởng bởi phim sex nên không làm chủ được mình.

Tại phiên tòa, Tú thừa nhận tội, nói rằng lúc đó say, bị ảnh hưởng từ phim sex nên không làm chủ được mình.

Có mặt tại tòa, mẹ bé gái nói về nỗi đau của gia đình khi con bị xâm hại, phải chuyển về Bạc Liêu sống. Hiện, con gái chị vẫn thường xuyên hoảng loạn. Tổng chi phí điều trị cho bé là gần 100 triệu đồng. Sau thời gian dài điều trị, bé bị thương tật 18%.

Đánh giá hành vi của Tú xâm hại nghiêm trọng đến tinh thần và thể chất của cháu bé, HĐXX tuyên phạt án tù chung thân

Theo:  khoevadep.com.vn copy link