Blogger người Hàn thị phạm 2 cách dưỡng da với lotion mask ngược đời

( PHUNUTODAY ) - Để thị phạm loạt phương pháp dưỡng da độc lạ, blogger người Hàn Quốc đã hướng dẫn chúng ta khá chi tiết.

"Lotion mask" vốn là phương pháp chăm sóc da. Nhưng không chỉ đắp lotion mask theo cách thông thường, nhiều cô gái Hàn còn sáng tạo ra 2 độc chiêu đắp mặt nạ lạ lùng và khá ngược đời. Đó chính là thoa kem dưỡng lên trên lotion mask và thoa kem dưỡng trước khi đắp mặt nạ. Để thị phạm loạt phương pháp dưỡng da này, blogger người Hàn Quốc - cô Blaga đã hướng dẫn chúng ta khá chi tiết:

Thoa kem dưỡng lên trên lotion mask

Empty

Sau khi làm sạch da mặt bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt, đổ lotion vào bông tẩy trang đã được tách mỏng. Nên chọn những loại lotion thiên về dưỡng ẩm, có thành phần lành tính như hoa hồng, hoa cúc, lô hội,…

Empty

Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục thoa mặt nạ ngủ thoa lên lớp bông tẩy trang. Blaga sẽ lưu mặt nạ trong khoảng 10 phút.

Empty

Sau 10 phút, Blaga sẽ gỡ mặt nạ ra. Cô sẽ dùng miếng mặt nạ lau khắp mặt, vỗ nhẹ để tăng khả năng hấp thụ, tránh tình trạng da bị dư thừa dưỡng chất. 

Blaga sẽ thoa một lớp kem mỏng và massage khắp mặt để khóa ẩm. Theo nữ blogger, sau khi áp dụng phương pháp này thường xuyên, làn da của cô đã được cải thiện rất nhiều. Phương pháp đắp mặt nạ độc đáo này sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất và dưỡng ẩm sâu hơn so với phương pháp cũ. Khi thoa thêm một lớp kem dưỡng/mặt nạ ngủ bên trên sẽ giúp tăng khả năng vận chuyển dưỡng chất từ kem dưỡng vào da, đồng thời kem còn đảm nhận nhiệm vụ khóa ẩm.

Cách này cũng áp dụng cách đắp mặt nạ 10 phút chứ không chỉ đắp mặt nạ 3 phút như thông thường, phương pháp này cũng có thể áp dụng thay thế mặt nạ giấy truyền thống.

Thoa kem dưỡng trước khi đắp mặt nạ

Thay vì chỉ đợi 3 phút, bạn cần đợi khoảng 10 phút trước khi tháo lớp mặt nạ giàu dưỡng chất này ra.

Empty

Trước khi đắp mặt nạ giấy, phụ nữ Hàn thoa 1 lớp kem dưỡng mỏng thiên về giữ ẩm và nuôi dưỡng da

Empty

Sau đó, họ sẽ xịt một ít xịt khoáng lên mặt nạ rồi mới đắp lên da

Tuy nhiên, đây là các phương pháp dưỡng ẩm sâu nên có phần "nặng đô", chỉ phù hợp với những người có làn da khô, rất khô cần cấp ẩm sâu, nhất là vào mùa thu đông hanh khô. Và trường hợp bạn có làn da hỗn hợp, da dầu thì nên cân nhác. Da dầu cũng chỉ nên đắp mặt nạ 1-2 lần/tuần để tránh tình trạng da bị bí tắc dưỡng chất quá mức. Riêng đối với hình thức đắp lotion mask truyền thống, bạn có thể áp dụng 2 lần/ngày, mỗi lần chỉ trong 3 phút.

Bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ với việc sử dụng máy đẩy tinh chất để tăng khả năng dưỡng ẩm sâu.

Theo:  xevathethao.vn copy link