Bỏ ngay 10 thói quen này, bạn sẽ mặc đẹp hơn mỗi ngày, tự tin thể hiện cá tính

( PHUNUTODAY ) - Có những thói quen giúp bạn có một phong cách ăn mặc đẹp, thu hút nhưng cũng có những thói quen ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả mặc đẹp của bạn.

 1. Cố tìm kiếm sự hoàn hảo

Bất kỳ ai cũng sẽ có một hoặc nhiều nỗi tự ti về một vùng nào đó trên cơ thể. Sự khác biệt giữa một cô nàng am hiểu và chưa sành về thời trang ở chỗ, nên ăn mặc thế nào để có thể khoe được nét gợi cảm và che đi nhược điểm trên cơ thể. Nếu bạn không sở hữu một vóc dáng lý tưởng, hãy bù lại bằng sự tự tin, phong cách cá tính và mắt thẩm mỹ tinh tế của mình.

phoi-do-cong-so

2. Không quan trọng việc ủi quần áo

Trang phục nhàu nhĩ góp một phần không nhỏ vào việc làm xấu đi hình ảnh của bạn. Mỗi tuần chỉ cần bỏ ra 30 phút để là những món đồ xác định sẽ mặc vào tuần tới. Trông bạn chắc chắn chỉn chu, thanh lịch hơn nhiều.

3. Mặc sai tuổi

Không hẳn cứ mặc trẻ trung hơn so với tuổi đã là đẹp. Vẻ đẹp đúng tuổi luôn là vẻ đẹp dễ khiến người ta xao lòng nhất. Cứ mặc đúng với độ tuổi của mình, chọn trang phục lẫn phụ kiện sao cho duyên dáng. Dù bạn không còn trẻ trung đi chăng nữa, ở bạn vẫn toát lên một sức thu hút đặc biệt.

mixdodentrangnhuquycothoitrangvietdeponline01

4. Mua những món đồ không phù hợp với bản thân

Khi bạn thích món đồ nào đó, bạn sẽ đưa ra bất cứ lý do gì để mua nó mà không cần nghĩ nó có hợp với mình hay không. Trước khi bạn mua đồ, hãy suy nghĩ kỹ xem mình sẽ mặc nó như thế nào, phối đồ ra sao để không phải dùng 1-2 lần rồi vứt đi.

5. Mua đồ vì người khác khen đẹp

Người khác khen bộ cánh bạn đang chọn là đẹp không có nghĩa họ cho rằng thứ ấy hợp với bạn. Chính bạn chứ không phải bất cứ ai khác sẽ là người quyết định đâu là thứ bạn nên mua, nên mặc. Mọi sự góp ý đều chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi!

loat-anh-mua-hang-qua-mang-va-thuc-te-khien-nguoi-xem-phi-cuoi-4

6. Quên đeo thêm phụ kiện

Phụ kiện chính giúp tạo điểm nhấn và tạo phong cách thời trang cho bạn. Trước khi rời khỏi nhà, bạn hãy đeo trang sức, thắt lưng, khăn quàng ăn rơ với trang phục.

7. Thường xuyên so sánh phong cách của bản thân với người khác

Nếu cứ suốt ngày so sánh phong cách của người khác với chính mình, bạn không thể thoải mái diện những món đồ mà mình thích hay chọn những trang phục không phù hợp với mình.

tim-kiem-trang-phuc-vintage-977340

8. Qúa nhiều chi tiết nhỏ nhưng lại không có điểm nhấn

Trước ngực áo t-shirt là một họa tiết vô cùng bắt mắt. Chiếc váy thời trang đang rất hot với nhiều chi tiết sặc sỡ. Một đôi giày đinh kiểu cũ. Và còn một chiếc nơ vàng thắt trên chiếc túi hồng. Tất cả các phụ kiện đều rất tuyệt. Nhưng khi kết hợp chúng lại thành một tổng thể thì sẽ làm người ta hoa mắt. Vì vậy hãy biết tuân thủ theo một trong những nguyên tắc thời trang để có phong cách mặc đẹp: Thời trang là phải giảm bớt những gì không cần thiết.

9. Không phân biệt thời trang cổ điển và thời trang "cũ"

“Cổ điển”, “vintage” là hai thuật ngữ rất hot. Nhưng hiện nay thời trang cổ điển cũng đã có chút thay đổi nhỏ so với trước kia. Nếu bạn vẫn lấy quần áo cũ của mẹ để tạo phong cách cổ điển cho mình thì trông bạn còn hơn cả… quê mùa.

phong-cach-vintage-la-gi-goi-y-cach-phoi-do-vintage-thoi-trang-cho-ban-gai-202205171409130746

10. Hoạt tiết in hoa, áo nhiều hoa, khắp nơi đều là hoa

Họa tiết in hoa là kiểu thời trang rất được phụ nữ ưa chuộng, bất kể lứa tuổi nào cũng ưa thích. Nhưng sử dụng một chiếc áo in hoa lạm dụng quá nhiều họa tiết sẽ khiến cho nó trông rất “rẻ”. Cho nên lời khuyên cho các bạn là: Khi lựa chọn áo hoa nên chú ý đến chất vải và họa tiết của nó.

Theo:  xevathethao.vn copy link