Ca tử hình bằng tiêm thuốc độc đầu tiên tại TP HCM

13:05, Thứ ba 17/12/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đây là phạm nhân đầu tiên tại TP HCM bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Hội đồng thi hành án tử hình do thẩm phán Đỗ Khắc Tuấn, Phó Chánh án TAND TP HCM, làm chủ tịch.

Sáng 16/12, TAND TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thi hành án tử hình đối với phạm nhân Trần Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ quận 8, TP HCM) về 2 tội giết người, cướp tài sản.

Theo một thành viên hội đồng thi hành án tử hình, Trần Quốc Tuấn sau khi bị Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình vào ngày 26/10/2010 đã không làm đơn xin chủ tịch nước ân xá.

Ảnh minh họa.

Theo nội dung vụ án, anh Nguyễn Thanh Duy từ Quảng Ngãi vào TP HCM hành nghề xe ôm ở khu vực quận Tân Phú. Đêm 30/5/2009, Tuấn đi bộ đến ngã ba Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) kêu anh Duy chở về quận Gò Vấp.

Khi anh Duy chở Tuấn đến ngã ba Cộng Hòa - Trường Chinh (quận Tân Bình) thì xe bị lủng lốp nên trong lúc dẫn bộ, anh Duy và Tuấn rủ nhau đi nhậu. Đến rạng sáng hôm sau, Tuấn kêu anh Duy cầm điện thoại để lấy tiền đi chơi.

Khi anh Duy vào tiệm cầm điện thoại thì Tuấn lấy xe bỏ chạy. Bị anh Duy đuổi theo, Tuấn đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Ngay sau đó, Tuấn tiếp tục thực hiện hai vụ cướp xe ôm khác. Khi bị bắt, Tuấn đã khai ra vụ cướp xe, giết anh Duy.

Theo Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ 1/7/2011, Việt Nam áp dụng duy nhất một phương thức thi hành án tử hình là tiêm thuốc độc, thay cho xử bắn trước đó. Đây là phạm nhân đầu tiên tại TP HCM bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Hội đồng thi hành án tử hình do thẩm phán Đỗ Khắc Tuấn, Phó Chánh án TAND TP HCM, làm chủ tịch.

Trước đó, sáng 28/10, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết sau trường hợp đầu tiên thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc ngày 6/8/2013 đến tháng 10/2013 mới có thêm 2 trường hợp khác bị thi hành án bằng hình thức này, trong khi còn tồn đọng 684 án tử hình.

Trường hợp đầu tiên là thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc trên cả nước diễn ra vào ngày 6/8 tại Hà Nội với tử tù Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, quê ở Mê Linh, Hà Nội - Số giam: 2757A1).

Sau khi kết thúc trường hợp tiêm tử hình này, Bộ Công an đã họp với Công an các địa phương để rút kinh nghiệm thực hiện. Cũng trong tháng 10, cơ quan thi hành án đã tiến hành thêm 2 trường hợp ở Sơn La và Hải Phòng bằng hình thức tử hình mới này.

Hiện nay, nhiều tử tù “nổi tiếng” chờ ngày bị tiêm thuốc độc. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, giết người man rợ, nhân chính là người yêu cũ.

Cái tên thứ 2 trong danh sách này là Đặng Trần Hoài (sinh năm 1986), kẻ nổi danh với vụ án hiếp chị và giết em ngày 29/7/2012, tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

Kẻ tử tù thứ 3 là Nguyễn Đức Tiềm (sinh năm 1978) ở Bắc Ninh, tên này bị tuyên án tử hình do đã gài mìn vào xe máy giết chết chị dâu đang có bầu là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) cùng con gái là Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) vào ngày 1/12/2011.

Tử tù thứ 4 là tên Lưu Văn Thắng (sinh năm 1986) ở Hà Nội, kẻ nghịch tử này nghiện cờ bạc, lô đề nên bị nợ nần, khi xin tiền bố mẹ trả nợ không được đã giết chết chính bố mẹ đẻ của mình bằng những nhát dao vào đêm ngày 24/6/2012. Sau khi thực hiện tội ác xong, tên này bình thản về nhà ngủ.

Tên thứ 5 đang chờ ngày thi hành án là Lê Thanh Đại ở Hải Phòng. Tên này bị tuyên án tử hình do vào ngày 22/12/2012, sau khi quan hệ với chị Nguyễn Minh Tâm (Thái Bình) đã ra tay sát hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Không dừng lại ở đó, Đại còn giết cả bố mẹ nạn nhân bằng gậy gỗ ngay sau đó.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: