Các cụ dặn: 3 loại hoa đi tảo mộ con cháu được lộc, 2 loại hoa xui xẻo mất hết lộc, hãy nhớ kỹ

( PHUNUTODAY ) - Theo kinh nghiệm dân gian, có 3 loại hoa rất thích hợp để mang đi tảo mộ bạn nên ưu tiên lựa chọn, tổ tiên ưng ý phù hộ độ trì cho gia đình.

Tảo mộ dịp cuối năm khi Tết đến xuân về là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt. Đây là việc làm thể hiện sự biết ơn, thành kính của con cháu với người đã khuất. Đồng thời, cũng là dịp để con cháu đến thắp hương mời các cụ về ăn Tết cùng với gia đình. Khi đi tảo mộ người ta còn đem theo lễ vật, hương, hoa để thắp hương. Theo kinh nghiệm dân gian, có 3 loại hoa rất thích hợp để mang đi tảo mộ bạn nên ưu tiên lựa chọn, tổ tiên ưng ý phù hộ độ trì cho gia đình.

3 loại hoa rất thích hợp để mang đi tảo mộ

Các chuyên gia cho biết, nên chọn những loại hoa có màu dịu dàng, hương thơm nhẹ. Các loài hoa này đều có màu trắng thuần khiết, mộc mạc biểu hiện cho sự tôn kính, hi vọng người đã mất có được sự thoát tục. Không những thế, màu trắng của các loài hoa có ý nghĩa thể hiện sự tiếc thương, nhớ nhung của trần thế với những người đã khuất. Vì thế, các loài hoa màu trắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong những dịp tảo mộ.

+ Hoa lay ơn trắng

Lay ơn là loại hoa rất phổ biến vào ngày Tết. Loài hoa này là biểu tượng của tình yêu và sự trân quý. Đặc biệt, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tao và cao sang. Vì thế hoa lay ơn rất thích hợp để dâng lên tổ tiên, ông bà đã khuất.

loai-hoa-di-tao-mo-1

+ Hoa cúc

Hoa màu vàng, phổ biến nhất là hoa cúc vàng, cúc đại đóa cũng thể hiện sự đau buồn và nhớ nhung, bạn cũng có thể chọn để dâng lên.

Nếu người đã mất ra đi lúc tuổi đã cao thì bạn có thể chọn nhiều hoa có màu đỏ, hồng – tông màu này sẽ thể hiện tình cảm nhớ nhung nồng ấm của con cháu.

Nếu người đã mất ra đi lúc còn trẻ thì còn thể chọn nhiều loại hoa màu trắng vàng, đặc biệt với người mất lúc chưa lập gia đình thì nên chọn loại hoa trắng như tưởng nhớ tới sự trong trắng, trinh bạch của họ.

+ Hoa hồng trắng

Những loài hoa có màu trắng thanh khiết, mộc mạc như hoa hồng trắng cũng rất phù hợp để dâng lên tổ tiên khi đi tảo mộ. Loại hoa này là biểu tượng của tình yêu, sự nhớ thương, đồng thời cũng thể hiện niềm thương tiếc vô vàn với người đã khuất.

Ngoài ra, nếu người đã mất lúc còn sống thường hay thích một loại hoa nào đó thì bạn cũng hoàn toàn có thể chọn loại hoa đó để dâng lên.

2 loại hoa tuyệt đối không dùng để mang đi tảo mộ

+ Hoa nhài

Được coi là loài hoa nghịch cảnh, không đứng đắn nên dù đẹp, có hương thơm và là biểu tượng của sự tinh khiết nhưng hoa nhài vẫn được cho rằng là không nên dùng trong việc tảo mộ và thờ cúng.

+ Hoa phù dung

loai-hoa-di-tao-mo-2

Mặc dù là loài hoa đẹp nhưng hoa phù dung lại “sớm nở tối tàn” vì vậy nó thể hiện cho cuộc đời ngắn ngủi, bạc bẽo. Đó cũng là lý do mà người ta không dùng hoa phù dung để đi tảo mộ.

Ngoài ra cần lưu ý, với những loại hoa có hương thơm quá nồng, màu sắc qua sặc sỡ thì tốt nhất là không nên dâng lên để tránh việc người khác nghĩ rằng bạn thiếu tôn trọng người đã khuất. Chọn hoa đi tảo mộ có ý nghĩa quan trọng bởi nó thể hiện tấm lòng thành kính, sự nhớ thương đối với người đã khuất. Vì thế, khi đi tảo mộ phải chọn những loài hoa phù hợp, tránh gây phản cảm, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Chọn hoa không cần quá cầu kỳ, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành của người sống với người đã khuất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link