Các cụ dặn dò: "Gặp người, trẻ nhỏ thích gần, cho con thích lại, thì cần cưới ngay''

( PHUNUTODAY ) - Vì sao các cụ ngày xưa dặn: "Gặp người, trẻ nhỏ thích gần, cho con thích lại, thì cần cưới ngay. Họ có điểm gì nổi bật?

Người được trẻ con yêu quý

Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng không vụ lợi, không tranh giành càng không xấu xa.

Một điều đặc biệt chính là trẻ con rất có nhận thức về người đẹp và người kém sắc, người tốt và người xấu. Nếu như một người mà khi thấy trẻ con mà chúng không hồ hởi lại gần bạn, hoặc khóc lóc, tỏ ra xa lánh bạn thì người này chưa chắc đã tốt.

Thực tế thì trong mắt trẻ, bạn có có phải là người đáng tin thì chúng sẽ thông qua vẻ ngoài của bạn.

Tất nhiên thì không phải người kém sắc là người không đáng tin. Điều đáng nói ở đây là cả trẻ em và người lớn đều có sự thiên vị và chủ quan nhất định khi xét đoán ai là người đáng tin.

co nhan

Khi trẻ em thích người này hơn người khác, thì ngoài chuyện niềm tin ra, trẻ cũng bị thu hút bởi những người vui vẻ và tự tin. Người tự tin vào ngoại hình của mình tự động sẽ toát ra thần thái tươi sáng.

Một người có tấm lòng nhân hậu, bao dung, có vẻ ngoài phúc hậu thì trẻ con nào cũng thích. Nếu như bạn không có được trẻ con yêu thích thì bạn hãy làm điều gì để thay đổi. Hãy chăm sóc tốt mình hơn, cả trong cả ngoài. Khi bạn học được cách chăm lo bản thân, bạn sẽ vui tươi và tự tin hơn.

Người mà các con vật thích vây quanh

Các con vật cũng có cảm xúc, người xưa có câu ''đất lành chim đậu''. Qua đó có thể thấy người tốt thì các con vật cũng sẽ tiến lại làm quen.

ket hon

Người được động vật yêu quý, mà cụ thể ở đây là con chó thì chứng ta có thể đoán được phần nào tính cách của người đó. Chó vốn là loài động vật rất khôn, chúng có thể phân biệt được gương mặt vui vẻ và tức giận của con người.

Có nhiều người dù mới gặp con chó lần đầu nhưng chúng chẳng sợ hãi, thậm chí còn vẫy đuôi, tỏ ra như quen biết từ lâu. Ngược lại có nhiều người mặc dù chẳng làm gì nhưng cứ thấy mặt là con chó sủa inh ỏi lên.

dan ong

Thế nên nếu muốn chọn bạn đời hãy chọn người biết yêu quý động vật. Phụ nữ thừa nhận khi chọn chồng họ thường để mắt đến những người đàn ông nuôi thú cưng vì họ tin tưởng rằng những người đàn ông này có sự ấm áp, biết chia sẻ và chăm chút cho đời sống vợ chồng. Các cô gái tiết lộ rằng họ bị thu hút gấp đôi khi nhìn thấy đàn ông có sở thích nuôi chó mèo. Ấn tượng tốt ấy tiếp tục tăng lên sau khi họ thấy được cách đối phương chăm sóc chúng chu đáo thế nào.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ, nếu là người thích động vật thì chứng tỏ sống rất giàu tình cảm. Ở bên cạnh người này thì phụ nữ lúc nào cảm thấy được che chở, yêu thương.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link