Các cụ dạy: "Cha mẹ nhìn xa trông rộng chẳng ai gả con gái về 4 kiểu gia đình này"

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ là người từng trải, hiểu sự đời nên họ thường không muốn gả con gái về 4 kiểu gia đình vô phúc này.

Ngày nay, những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng yêu ai đều là do duyên phận. Cứ yêu ai là họ bất chấp tất cả để cưới người đó. Vì vậy, đôi khi những người trẻ cũng bị phụ huynh phản đối chuyện tình cảm. Cha mẹ lại là người từng trải, họ sẽ đưa ra những lời khuyên rất đúng đắn khi con cái tính đến chuyện hôn nhân. Nhiều người cho rằng, hôn nhân không phức tạp như vậy, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Việc lấy nhầm chồng, nhầm vợ, kết hôn mà không xem xét đến gia đình của đối phương sẽ khiến bạn gặp nhiều bất hạnh không thể lường trước trong tương lai. Người xưa dạy chẳng sai, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ chẳng gả con gái về 4 kiểu gia đình mình

1. Gia đình có điều kiện, lối sống khác biệt rất nhiều so với gia đình mình

Đó cũng chính là lý do khiến nhiều bậc phụ huynh hoảng hốt khi con muốn lấy chồng xa. Tuy nói tình yêu không màng danh lợi, khoảng cách. Chỉ cần yêu nhau là được nhưng bạn phải biết rằng tình yêu là chuyện của hai người, còn kết hôn có thể là chuyện của hai gia đình.

1

Nếu kết hôn với một gia đình có điều kiện, lối sống quá chênh lệch với mình, bạn có thể gặp rất nhiều rắc rối. Thứ nhất, khi về nhà chồng, họ sẽ phàn nàn về cách sống cách cư xử của bạn quá khác biệt. Thứ hai, việc gia đình có điều kiện chênh lệch sẽ khiến hai gia đình không tôn trọng nhau, không vun vén cho hạnh phúc của các con.

Vì vậy, nhiều người cho rằng việc kết hôn với một gia đình có điều kiện chênh lệch với mình chẳng khác gì chuốc họa vào thân. Những khác biệt, bất đồng giữa bạn và gia đình chồng sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn, bế tắc.

2. Gia đình có cha mẹ ghê gớm, gia trưởng

Bất kể nam hay nữ khi kết hôn đều mong có được cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình. Một gia đình có cha mẹ nóng nảy, ghê gớm, gia trưởng thì họ sẽ can thiệp thô bạo vào cuộc sống của các con. Tất nhiên, họ sẽ ép các con làm mọi chuyện theo ý mình.

3

Những phụ huynh nóng nảy, gia trưởng sẽ biến con trai, con dâu mình thành một con rối, không có quyền tự quyết. Mâu thuẫn trong gia đình sẽ nảy sinh và phát triển lên cao trào. Chẳng cha mẹ nào muốn gả con mình về những gia đình này.

3. Gia đình có bố mẹ sống phụ thuộc vào con cái

Con người tuy phải dựa vào chính mình mà sống. Nhưng khi về già, nhiều người phải sống phụ thuộc vào con cái. Có thể bạn không biết rằng cha mẹ sống phụ thuộc vào con cái sẽ khiến con cái thêm nhiều gánh nặng.

Chẳng cha mẹ nào muốn con gả về gia đình có bố mẹ đau yếu quanh năm, không thể tự thân vận động. Lúc đó, ngoài lo cho bản thân mình, chăm sóc cho các con, con mình phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu, trăm ngàn áp lực đổ lên đầu.

4. Gia đình trọng nam khinh nữ

Nhà là tổ ấm chung của hai người. Nếu con gái chuẩn bị về làm dâu một gia đình trọng nam khinh nữ, người phụ nữ luôn đảm đương công việc nội trợ, đàn ông thì ăn trên ngồi chốc, thì sau này con sẽ khổ cả đời.

Với bất cứ gia đình nào, con gái luôn là bảo bối trong nhà họ. Nhưng khi đến nhà khác, con chỉ là osin, giúp việc. Gia đình như vậy không tôn trọng phụ nữ. Hai người dù có kết hôn cũng không hạnh phúc.

Nói đến vấn đề hôn nhân, cha mẹ là người từng trải, đương nhiên không muốn gả con gái vào nhưng gia đình này. Tuổi trẻ thường bồng bột, khi yêu ai, họ cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ. Nếu cứ cố làm theo ý mình, họ sẽ tự làm khổ mình mà thôi. Bạn nên nhớ rằng cha mẹ nào cũng yêu con cái, luôn mong muốn cho con cái những điều tốt nhất. Vì vậy, bạn cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ, suy xét kỹ rồi đưa ra quyết định.

Theo:  xevathethao.vn copy link