"Cách Cách Bắc Kinh" Quan Hiểu Đồng dáng chuẩn mặt xinh nhưng style thì sến sẩm, quê mùa

( PHUNUTODAY ) - Nữ minh tinh sinh năm 1997 sở hữu gương mặt xinh xắn và chiều cao ấn tượng 1m73. Thế nhưng đáng tiếc thay, gu thời trang của Quan Hiểu Đồng lại không được đánh giá cao.

Quan Hiểu Đồng được gọi là "Cách Cách Bắc Kinh" hay "Quan Cách Cách" bởi cô là hậu duệ của gia tộc Mãn Châu Qua Nhĩ Giai Thị - một gia tộc được trọng vọng thời nhà Thanh. Nữ minh tinh sinh năm 1997 sở hữu gương mặt xinh xắn và chiều cao ấn tượng 1m73 dù vậy style của cô nhiều lần gây thất vọng. Đã có không ít lần nàng Tiểu Hoa Đán xứ Trung bị lọt vào top sao mặc xấu. Cô thường xuyên diện những bộ cánh vừa sến vừa quê. Cô trông kém sang mỗi khi xuất hiện trước mắt công chúng. 

Empty

Chiếc váy hồng của Quan Hiểu Đồng có thiết kế sến sẩm.

Empty

Những bộ đồ diêm dúa lại làm cho cô có một vẻ ngoài kém sang, quê kiểng. 

Empty

Phong cách thời trang của nàng Tiểu Hoa Đán xứ Trung không được đánh giá cao.

Empty

Cách diện đồ và dùng phụ kiện của Quan Hiểu Đồng quê kiểng.

Empty

Quan Hiểu Đồng không khéo trong việc lựa chọn trang phục.

Empty

"Cách Cách Bắc Kinh" thường xuyên mắc sai lầm trong việc lựa chọn chất liệu và họa tiết váy áo.

Empty

Khó có thể hiểu được tại sao Quan Hiểu Đồng lại diện một chiếc váy hoa to bản.

Empty

Kiểu dáng của chiếc đầm đen không đủ tinh tế để giúp Quan Hiểu Đồng thăng hạng style.

Để tránh bị tụt hạng phong cách, chị em nên lưu ngay vài bí kíp sau đây:

1. Ưu tiên những trang phục có gam màu trung tính

Đồ màu trung tính là cứu tinh cho các quý cô vào những ngày không biết mặc gì cho đẹp. Phối những set đồ gam trung tính sẽ dễ mặc và đem lại vẻ thanh lịch cho chị em. Cứ áp dụng bí quyết này là các cô gái sẽ luôn có style sang-xịn-mịn của mình.

2. Phối đồ điệu đà với trang phục tối giản

Cc nàng có thể mix một chiếc áo blouse cổ bèo điệu đà với quần jeans có thiết kế đơn giản, cá tính. Hoặc phối đầm hoa nữ tính với áo thun trơn cũng rất đẹp mắt. Các quý cô có thể diện đồ theo gợi ý trên là đủ ghi điểm tuyệt đối trong mắt những người xung quanh. 

3. Diện các thiết kế có họa tiết hợp mốt

Chị em cần chú ý lựa chọn những trang phục có họa tiết bắt kịp xu hướng thời trang. Các quý cô nên ưu tiên diện các họa tiết như: chấm bi, kẻ caro, hoa nhí... sử dụng được lâu dài, diện từ năm này qua năm khác mà không thấy chán.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link