Cảnh báo: Lại thêm ba nạn nhân bị bán sang Trung Quốc vì làm quen qua mạng

( PHUNUTODAY ) - Cũng chỉ vì nhẹ dạ cả tin khi làm quen qua mạng, cả 3 nạn nhân đều bị kẻ xấu bán sang Trung Quốc sống cuộc đời tủi nhục, khổ sở.

Ngày 31/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quang Phong (ở Lục Nam, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Trang (ở Tứ Kỳ, Hải Dương) về hành vi mua bán người.

Theo cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, Phong và Trang làm quen với các chị Nguyễn Thị Linh (SN 1999), Nguyễn Thị Hoa (SN 2000) và một người khác cùng ở Hưng Yên rồi lừa bán sang Trung Quốc. Năm 2015, phía Trung Quốc kiểm tra và phát hiện chị Nguyễn Thị Linh là nạn nhân trong vụ mua bán người nên tiến hành trao trả.

bi-ban-sang-trung-quoc-vi-lam-quen-qua-mang-1-phunutoday.vn

Ảnh minh họa. 

Về nước, Linh tố cáo những kẻ đẩy mình sang bên kia biên giới. Đến năm 2016, chị Hoa cũng trở về quê nhà sau một năm bị bán và cũng gửi đơn tố cáo tới Công an Hải Dương.

Cách đây 1 tháng cũng xảy ra trường hợp tương tự. Ngày 25/10/2016, Công an huyện Bình Gia, Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi mua bán người.

Trước đó, Công an huyện Bình Gia nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại về việc con gái hiện đang học lớp 12 Trường THPT Bình Gia bị người khác lừa sang Trung Quốc bán nên đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định 4 đối tượng là Phạm Văn Công, 25 tuổi, Trần Văn Điển, 25 tuổi, đều trú tại Đại Từ, Thái Nguyên; Hoàng Công Giáp, 18 tuổi, Hoàng Quang Cúc, 21 tuổi đều trú tại Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn đã có hành vi lừa và đưa các cô gái đi Trung Quốc bán. Đây là những thanh niên không việc làm, thường lên mạng Internet chat để làm quen với các cô gái, rồi rủ họ đi chơi.

Các đối tượng nhằm vào những cô gái nhẹ dạ, cả tin để rủ sang Trung Quốc mua quần áo nhưng với mục đích bán các cô gái vào động mại dâm. Ngày 12/10, Công, Cúc, Điển, và Giáp đã rủ cô nữ sinh trên sang Trung Quốc để mua quần áo, sau đó đã bán Thu cho người phụ nữ tên Phạm Thị Thành là người Việt Nam cư trú tại Trung Quốc với giá 20 triệu đồng.

Dưới chiêu thức môi giới gả chồng, giới thiệu việc làm, các đối tượng đã lừa bán nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc.

Cuối tháng 5/2016, VTV đưa tin, một nạn nhân 17 tuổi đã được lực lượng công an giải cứu cho biết, trong một lần lên Zalo kết bạn, nạn nhân đã làm quen với người phụ nữ tên Hằng cùng quê ở Cần Thơ, hiện đang có cuộc sống sung túc với người chồng Trung Quốc.

Sau vài lần trò chuyện, Hằng đặt vấn đề giới thiệu để lấy chồng Trung Quốc. Nếu việc mai mối thành thì gia đình sẽ có khoản tiền 70 triệu đồng, mọi chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc đều do Hằng lo. Không có nghề nghiệp, công ăn việc làm lại muốn báo hiếu gia đình nên nạn nhân đã đồng ý và hẹn gặp.

Cũng vì muốn có cuộc sống khá giả hơn và có một tấm chồng giàu sang để giúp đỡ gia đình, một nạn nhân khác ngụ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đồng ý để cho số phận đẩy đưa.

Sau thời gian lập án đấu tranh, theo dõi, các trinh sát Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức đón chặn và bắt quả tang đối tượng đang trên đường đưa các nạn bán sang Trung Quốc.

lam-quen-tren-mang-nhieu-thieu-nu-bi-ban-4-phunutoday.vn

 Ảnh minh họa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Võ Thị Mộng Hằng (SN 1992, trú phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Năm 2012, Hằng lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống bên đó cho đến nay. Do muốn có nhiều tiền, Hằng bàn tính với chồng mình thực hiện hành vi mua bán phụ nữ dưới hình thức môi giới gả chồng. Để thực hiện ý định trên, sau khi lên Zalo dụ lời đường mật các cô gái trẻ, Hằng trở về Việt Nam trực tiếp gặp gỡ các nạn nhân để dụ dỗ rồi tìm cách đưa sang Trung Quốc.

Những câu chuyện trên có lẽ vẫn là bài học chưa muộn dành cho các cô gái quá dễ dãi trong các mối quan hệ bạn bè và tình yêu, đặc biệt là các cô gái trẻ trên "thế giới ảo".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn