Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 đến ngày 3/6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C – mức nhiệt đặc biệt nguy hiểm với sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt
Trong ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) cùng với Bắc Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt cao phổ biến từ 37 - 39 độ C. Đáng chú ý, nhiều nơi có nhiệt độ thực tế vượt ngưỡng 40 độ C như Bắc Giang (40,1 độ C) hay khu vực đường Láng – Hà Nội (40,2 độ C), cho thấy mức độ gay gắt của đợt nắng nóng lần này.
Ngày 2/6, nắng nóng tiếp đã bao phủ diện rộng tại các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ. Độ ẩm thấp nhất dao động trong khoảng 40 - 45%, khiến không khí trở nên khô hanh, gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn trong khu dân cư.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ duy trì nắng nóng
Không chỉ dừng lại ở miền Bắc, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cũng đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 35 - 37 độ C, một số địa phương có thể chạm hoặc vượt mốc 38 độ C. Độ ẩm tương đối tại khu vực này cũng ở mức thấp, phổ biến từ 45 - 50%, khiến tình trạng oi bức thêm nghiêm trọng.
Dự báo trong ngày 3/6, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi vẫn duy trì mức nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 35 - 37 độ C, có điểm vượt 38 độ C. Riêng Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xảy ra với nhiệt độ trên 35 độ C, độ ẩm phổ biến từ 50 - 55%.
Nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc, nhưng còn kéo dài tại Trung Bộ
Từ ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu kết thúc đợt nắng nóng. Tuy nhiên, Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng trong nhiều ngày tới. Dự kiến trong hai ngày 4 - 5/6, cường độ nắng nóng tại đây có thể suy giảm nhẹ, song nhìn chung nền nhiệt vẫn cao hơn mức trung bình nhiều năm.
Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo sức khỏe
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1 – mức cảnh báo cho thấy nguy cơ cao liên quan đến cháy nổ, cháy rừng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện gia tăng đột biến.
Ngoài ra, với nền nhiệt cao liên tục trong thời gian dài, người dân cần đặc biệt lưu ý đến các tác động tiêu cực đối với sức khỏe như mất nước, kiệt sức, hay sốc nhiệt. Những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất là người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời và người có bệnh lý nền.
Cơ quan khí tượng cũng nhấn mạnh, nhiệt độ ghi nhận tại các trạm khí tượng có thể thấp hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực có mặt đệm bê tông, đường nhựa hoặc không gian đô thị ít cây xanh. Do đó, người dân cần có biện pháp chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế ra ngoài trong thời gian từ 11h - 16h và bổ sung đủ nước cho cơ thể.