Người xưa có câu "cha già con cọc". Trên thế giới nhiều thông điệp khuyến khích sinh con trước tuổi 35. Vậy độ tuổi nào của cha mẹ sẽ là tốt nhất?
Tuổi của mẹ thế nào là tốt nhất cho con?
Ngheo khảo sát của trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Anh) diễn ra với gần 20.000 trẻ sơ sinh thì nhận thấy trẻ em sinh ra từ phụ nữ ở độ tuổi 30-39 thông minh hơn trẻ em sinh ra từ phụ nữ ở độ tuổi 20.
Yếu ảnh hưởng chủ yếu do điều kiện kinh tế xã hội. Khi người mẹ sinh con ở tuổi 30 trở đi thì thường họ đã có sự nghiệp ổn định, trình độ nhận thức cao, có khả năng kinh tế tốt hơn so với những bà mẹ trẻ.
Chính vì thế nên khi mang thai họ thường có kiến thức hơn để chăm sóc mình và con nên sẽ tốt hơn cho em bé.

Một nghiên cứu từ Đại học Heidelberg do Tiến sĩ Mikko Myrskyla và Tiến sĩ Kieron Barclay dẫn đầu cũng đã tiến hành các nghiên cứu theo dõi lâu dài trên hàng chục nghìn trẻ em và cho thấy: Những em bé sinh ra từ cha mẹ ở độ tuổi từ 30 đến 40 thường có chỉ số IQ cao hơn những đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ ở các độ tuổi khác. Trong đó, độ tuổi sinh con lý tưởng của phụ nữ chính là từ 25 - 35 tuổi.
Độ tuổi lý tưởng của cha ảnh hưởng tốt tới con
Nghiên cứu cho thấy những em bé sinh ra khi cha ở độ tuổi từ 25 đến 35 sẽ thông minh hơn là những em bé sinh ra khi cha của chúng còn quá trẻ. Điều này có thể liên quan tới chất lượng tinh trùng của nam giới. Theo nhiều chuyên gia thì khả năng vận động của tinh trùng tốt nhất trước tuổi 25 và thấp nhất sau tuổi 55. Từ 35 tuổi, chất lượng tinh trùng bắt đầu giảm dần và điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kết hợp với trứng tạo ra những em bé trong tương lai.
Khoảng cách tuổi của mẹ và cha như thế nào là tốt?
Theo các nhà nghiên cứu, để sự kết hợp của trứng và tinh trùng đạt hiệu quả tốt nhất, khoảng cách tuổi tác tốt nhất của một cặp vợ chồng là khoảng 7 tuổi.
Việc chênh lệch tuổi của vợ chồng cũng liên quan tới yếu tố tâm lý xã hội. Người đàn ông khi trưởng thành hơn sẽ tạo sự vững vàng hơn trong gia đình giúp người vợ tin tưởng hơn.
Tất nhiên cuộc sống không có khuôn mẫu cố định và trí thông minh của một em bé phụ thuộc nhiều yếu tố hơn chứ không chỉ do tuổi của cha mẹ.

Tại sao không nên sinh con sớm?
Theo khuyến cáo thì không nên sinh con trước tuổi 25. Đó là vì khi cha mẹ còn quá trẻ, việc xuất hiện một đứa trẻ có thể khiến họ không đủ trải nghiệm để đón nhận thay đổi quá lớn trong đời sống.
Hơn nữa sinh con quá sớm thì với người phụ nữ sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý và sức khỏe. Sinh con quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tử cung,, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tử cung. Phụ nữ sinh con sớm có thể sẽ đẩy nhanh quá trình vôi hóa xương, dẫn đến loãng xương, thậm chí gây ra nhiều bệnh về xương.
Điều quan trọng hơn và có tính tác động nhiều hơn đó là khi còn quá trẻ thì điều kiện
Mặt khác, một số nhà kinh tế cho rằng phụ nữ cần tích lũy những nguồn lực nhất định để có con sau này, điều này có lợi hơn cho cả con và mẹ.
Từ độ tuổi 25, cơ thể của người phụ nữ đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc dễ thích nghi hơn trong quá trình mang thai và sinh nở, có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp và tai nạn sinh nở. Bên cạnh đó, quá trình phục hồi sau sinh của họ cũng suôn sẻ hơn.
Về mặt kinh tế-xã hội, người phụ nữ 25 tuổi thường đã tốt nghiệp đại học, có công việc tương đối ổn định, có trải nghiệm cuộc sống cùng với nền tảng tài chính nhất định. Ngoài ra, tâm sinh lý của họ ở giai đoạn này tương đối ổn định, trưởng thành và có khả năng gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ làm mẹ.