Chai bia có 1 điểm nhỏ, cứ nhắm vào là mở nắp dễ dàng, phụ nữ cũng làm ngon ơ

( PHUNUTODAY ) - Hóa ra trên chai bia có một điểm nhỏ, có thể giúp mở nắp dễ dàng. Tuy vậy, không phải ai cũng biết được điểm này.

Thông thường, để mở nắp bia, ai trong chúng ta cũng cần dụng cụ mở nắp riêng. Tuy vậy, khi không có dụng cụ mở nắp thì chúng ta phải mở như thế nào? Nếu biết được cách này, bạn không cần phải dùng rằng, dùng thành ghế đẩu hay đôi đũa.

Điểm nhỏ trên nắp giúp mở chai bia

Trên thực tế, điểm trọng yếu này rất đơn giản, nó nằm ở nắp của chai bia. Đó chính là một lớp vòng nhựa kín xung quanh nắp chai, giúp cho chai bia được bịt kín.

Chai bia phải được đậy kín dẫn đến chênh lệch áp suất trong và ngoài chai. Vì vậy, chiếc vòng nhựa kín này khiến chai bia khó mở. Giống như khi mọi người mở một cái hộp, một số người sử dụng phương pháp gõ ngược vào đáy chai, thực chất đây là cách để không khí ở dưới cùng chạm vào phía trên ngay lập tức, và sự khác biệt về áp suất sẽ tạo ra nắp lon di chuyển.

mo-nap-bia-1

Phương pháp này cũng có thể được sử dụng cho chai bia, nhưng không được bắn trực tiếp vào đáy chai, vì chai quá dài sẽ không đạt được hiệu quả của lon.

Ngoài việc nhấn vào điểm nhỏ này, bạn có thể mở nắp chai bia theo những cách dưới đây:

Dùng lửa hơ miệng chai

Việc dùng bật lửa hơ lên miệng chai sẽ khiến vòng nhựa co lại, vặn nhẹ là nắp chai bia đã bung ra.

Đập miệng chai vào góc bàn

Nếu không có dụng cụ mở nắp chai, một số người có thể chọn cách đập miệng chai trực tiếp vào góc bàn, mặc dù tác dụng của phương pháp này khá tốt nhưng nếu dùng lực quá lớn, nhưng miệng chai có thể bị vỡ, bàn có thể bị gãy và hư hỏng, vì vậy tốt hơn là hạn chế sử dụng phương pháp này.

mo-nap-bia-2

Chạm miệng hai chai bia

Mở nắp bia nhờ bằng cách này dưới tác dụng của lực tương hỗ. Bạn có thể cho miệng của hai chai bia "chạm" trực tiếp vào nhau. Phương pháp này rất đơn giản, đó là đặt cạnh của nắp chai này lên trên nắp chai kia để tạo thành trạng thái lên xuống, sau đó chạm nhẹ xuống đột ngột, phương pháp này tương đối tốn nhiều công sức và cũng tương đối an toàn. Tuy nhiên, mọi người phải chú ý cầm chắc hai chai để không bị rơi.

Dùng chìa khóa

Dùng tay thuận để cầm chìa khóa, khéo léo đưa phần lưỡi khóa vào dưới nắp chai bia, vặn chìa khóa lên giống như khi vặn để mở máy xe và nắp chai bia sẽ bật ra. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng để thành thục cũng mất một khoảng thời gian để tập luyện và có thể thành công.

Dùng thìa

Cách này đơn giản là bạn đưa đầu thìa vào bên dưới các răng của nắp chai, bật từng cạnh một cho tới khi toàn bộ nắp chai có thể bật lên. Khi đó phần bị lõm ở dưới thìa chính là điểm tựa để chúng ta mở được nắp chai bia ra.

mo-nap-bia-3

Dùng nhẫn

Cách này áp dụng cho những người có đeo nhẫn. Đầu tiên, bạn đặt bàn tay trên nắp chai, đưa mặt trong của ngón đeo nhẫn tì sát vào các răng của chai bia. Nghiêng chai 45 độ, giữ chặt phần đầu chai bia và kéo mạnh tay và ngón có nhẫn về phía sau.

Theo:  xevathethao.vn copy link