Clip: Bé gái mắc kẹt bên ngoài ban công tầng 13 được ứng cứu ngoạn mục

( PHUNUTODAY ) - Gia đình bé gái sống ở tầng 13, khoảng cách bị mắc kẹt từ ban công đến mặt đất là 40m.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào 1h chiều ngày 9/6, tại một căn chung cư ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đoạn clip do chính quyền công bố cho thấy, một bé gái 5 tuổi bị mắc kẹt ở vị trí nguy hiểm trên mặt tiền của tòa nhà cao tầng của tòa dân cư. Bé gái đứng trên một gờ nhỏ và bám vào khung cửa sổ ngôi nhà ở tầng 13 cho tới khi lính cứu hỏa tới hiến trường ứng cứu.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ việc

Một nhân viên cứu hỏa cẩn trọng hạ mình từ căn nhà của hàng xóm với sự giúp dỡ của dây an toàn và đồng nghiệp. Anh lính cứu hỏa từ từ di chuyển dọc theo cửa số và tiếp cận vị trí của bé gái trong 10 phút. Sau đó, anh bế cô bé lên và đưa vào căn hộ. Rất may mắn, bé gái không có bất cứ thương tích nào.

Bé gái bị mắc kẹt phía ngoài ban công của căn hộ

Bé gái bị mắc kẹt phía ngoài ban công của căn hộ

Được biết, bé gái đã bị mẹ bỏ lại trong căn nhà một mình để đi xuống nhận hàng. Gia đình em sống ở tầng 13 của căn hộ, mỗi tầng có độ cao 3m, vì thế, vị trí mà bé gái mắc kẹt cách mặt đất 40m.

Mẹ cô bé không ngờ con mình có thể trèo ra ngoài cửa sổ một cách dễ dàng như vậy. Sau sự việc, cô hứa sẽ trông nom cháu cẩn thận hơn. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link