Clip: Mặt trăng giả khổng lồ bị bão Meranti thổi lăn trên đường phố khiến người dân hoảng sợ

( PHUNUTODAY ) - Mô hình mặt trăng đã bị cơn bão Meranti thổi lăn trên một con đường lớn trong ngày Tết Trung Thu khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Cơn bão Meranti với sức gió trung bình lên tới 278km/h đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc gây mưa lớn và tàn phá nghiêm trọng tại 2 tỉnh là Hạ Môn, Phúc Kiến. Theo CCTV đây là cơn bão lớn nhất đổ bổ vào phía nam Trung Quốc từ năm 1949.

Clip: Mặt trăng giả khổng lồ bị bão Meranti thổi lăn trên đường phố khiến người dân hoảng sợ.

Chính cơn bão này đã khiến lễ hội mừng đón Trung Thu tại Phúc Châu bị dừng lại. Quả bóng hơi khổng lồ gây náo loạn đường phố Phúc Châu là mô hình mặt trăng vốn được sử dụng trong lễ hội đêm Trung thu đã bị những cơn gió lớn từ bão Marenti thổi bay khỏi vị trí ban đầu.

mat-trang-gia-bi-bao-thoi-bay-1-phunutoday.vn

 Mặt trăng giả lăn tự do trên phố. Ảnh: CCTV.

Hình ảnh từ video cho thấy quả bóng lăn trên phố và lao tới hai người đi xe đạp trên đường, thế nhưng may mắn thay, 2 người này đã kịp thời né được. Sau đó "mặt trăng giả" này đã lăn tới 1 công trường gần đó.

mat-trang-gia-bi-bao-thoi-bay-2-phunutoday.vn

 Mặt trăng giả khổng lồ bị bão thổi lăn lông lốc trên đường gây tai họa.

Theo Shanghaiist, do thời tiết xấu tại các tỉnh trên vào đúng dịp Trung thu đã khiến người dân không thể ngắm trăng được nên chính quyền thành phố đã dựng lên một mô hình mặt trăng khổng lồ ở nơi công cộng, vừa là để thu hút người tham quan kéo tới đây đông hơn. Tuy nhiên, mặt trăng giả này đã không thể đứng vững trước sức gió kinh hoàng mà cơn bão gây ra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn