"Cô dâu 62 tuổi bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến đường dây mại dâm xuyên quốc gia": Sự thật là gì?

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, trên Youtube xuất hiện đoạn clip cùng tiêu đề gây chú ý: "Cô dâu 62 tuổi bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến đường dây mại dâm xuyên quốc gia" kèm theo đó là hình ảnh của chị Thu Sao phía góc phải màn hình Youtube.

Thông tin này khiến chị Thu Sao vô cùng bức xúc, giận dữ.

Trên trang facebook cá nhân, chị Thu Sao vừa đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc với một số thông tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, cuộc sống của chị.

1

Phát hiện những thông tin sai lệch, cố tình bôi nhọ danh dự mình, chị Thu Sao bức xúc viết trên trang cá nhân: “Con người ta sống, sống có phúc, sống có đức mặc sức mà hưởng lộc.

Ai gieo nhân nào thì gặp quả đó, trời sẽ quả báo thôi. Ai làm được việc này là đang tạo khẩu nghiệp đó. Trong đầu bạn đang chứa đầy tội ác, bạn sẽ sớm nhận được hậu quả”.

Theo chị Thu Sao, thông tin chị bị công an bắt khẩn cấp đang lan truyền không chỉ khiến bản thân chị khó chịu mà còn khiến bạn bè, người thân của chị lo lắng. Nhiều bạn bè đã đến tận nhà hỏi thăm và khi biết được sự thật, họ vô cùng bức xúc.

Đáp trả lại những lời bịa đặt trên, mới đây, cô dâu 62 tuổi đăng bức ảnh ngồi cạnh chồng và tuyên bố: “Đã thế hàng ngày livestream 3 lần nha các bạn” thay lời khẳng định vợ chồng chị vẫn bình an vô sự, khỏe mạnh ở nhà chứ chưa gặp tai họa nào cả.

Nói là làm, chị Thu Sao ngay sau đó đã có 1 clip livestream bữa cơm của cả 2 vợ chồng với những món ăn ngon, thịnh soạn như chứng minh cho sự bình yên của 2 vợ chồng chị.

co-dau-62-tuoi-2-1540392332-width650height458

Ngày 20/9, cặp đôi Lê Thị Thu Sao (61 tuổi, Cao Bằng) và anh Triệu Hoa Cương (26 tuổi) đã chính thức về chung một nhà.

Chuyện tình của cặp đôi này đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều của dư luận, khi mọi người cho rằng chú rể đến với cô dâu không phải vì tình yêu mà vì ham giàu. Bỏ qua những lời bình luận ác ý, cặp đôi vẫn quyết tâm đến bên nhau.

Chị Thu Sao cũng chia sẻ thêm rằng từ khi chuyện của mình bị cộng đồng mạng quá chú ý và “soi” quá nhiều, chị đã không còn chấp nhận lời kết bạn nào mới nữa. Đồng thời chị cũng phải chặn khá nhiều người vì những lời mỉa mai, xúc phạm chuyện tình cảm của chị.

Theo:  xevathethao.vn copy link