Cô gái 23 tuổi bị cảm cúm nhưng khiến 'tim ngừng đập 6 ngày', BS cảnh báo 5 triệu chứng cần đi khám ngay

( PHUNUTODAY ) - Cảm cúm thông thường cũng có thể gây ra những biến chứng khó lường. Vì vậy, chúng ta không nên chủ quan.

Mới đây, một cô gái 23 tuổi đến từ Quảng Châu (Trung Quốc), tên là Nini được đưa vào bệnh viện điều trị vì biến chứng nguy hiểm do cảm cúm.

Nhật báo Quảng Châu đưa tin, từ ngày 17/10, Nini có biểu hiện cảm, sốt nhẹ, ho, đau họng và mệt mỏi. Cô đã uống thuốc cảm nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Đến khoảng 10h tối ngày 19, Nini thấy buồn nôn và nôn mửa. Tình trạng của cô rất tệ nên được một người bạn đưa đến Bệnh viện số 3 của Đại học Y Nam Kinh để cấp cứu.

Ngay khi đến khoa cấp cứu, các nhân viên y tế phát hiện Nini đang trong tình trạng nguy kịch, huyết áp không đo được và điện tâm đồ cho thấy nhịp tim cực kỳ thất thường.

co-gai-bi-cam-lanh-nhung-khien-tim-ngung-dap-01

Nini được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Bệnh của cô càng ngày càng nặng và phát triển chứng rối loạn nhịp tim ác tim. Tim của cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Các bác sĩ đã sử dụng ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) cho bệnh nhân. Khi chạy ECMO, Nini vẫn chưa hồi phục nhịp tim nhưng huyết áp ổn định.

Sau 6 ngày 6 đêm nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, tim của Nini bắt đầu đập trở lại. Dù sắc đập vẫn yếu nhưng đã có sự cải thiện đáng kể. Khi chức năng tim tốt hơn, Nini được cai ECMO vào ngày thứ 13 sau khi nhập viện. Đến ngày 22/10, các chỉ số của cơ thể cô đã hồi phục, chỉ có chức năng thận bị tổn thương cần được điều trị thêm.

Tại sao bệnh nhân bị cảm cúm thông thường lại khiến tim ngừng đập?

Bác sĩ Dương Hồng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện số 3 của Đại học Y Nam Kinh cho biết, Nini bị tổn thương viêm ở cơ tim (còn gọi là viêm cơ tim). Nhiều yếu tố có thể gây ra bệnh này như nhiễm virus, nhiễm vi khuẩn, thuốc, ngộ độc... Trong đó, nhiễm virus là tình trạng phổ biến nhất, điểm hình là entorovirus và virus cúm.

Bác sĩ cho biết, sau khi Nini bị cảm cúm, các chức năng của cơ thể bị suy giảm. Nhân cơ hội này, virus xâm nhập vào tim qua đường máu và gây ra viêm cơ tim.

Người bị viêm cơ tim nhẹ có thể không có triệu chứng nhưng nếu bị nặng sẽ gây suy tim, sốc tim, nguy hiểm tính mạng.

5 triệu chứng cần chú ý

Bác sĩ nhắc nhở 5 biểu hiện nổi bật của viêm cơ tim, mọi người cần chú ý:

- Đau ngực cấp.

- Khó thở tăng nặng bán cấp hoặc mãn tính.

- Hồi hộp, rối loạn nhịp tim không rõ nguyên nhân.

- Ngất, bất tỉnh do tim không rõ nguyên nhân.

- Sốc tim.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân viêm cơ tim với biểu hiện lâm sàng là đau bụng, chướng bụng. Nguyên nhân là do việc định vị các dây thần kinh nội tạng đôi khi không chính xác.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link