Cô giáo dọa cắm điện, thả bé 4 tuổi vào máy vặt lông gà: Tiện thì dọa

( PHUNUTODAY ) - Theo lời giải thích của các cô giáo trường Mầm non xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai) thì tiện đi qua máy vặt lông gà, nên mới dọa bé.

Liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng và 2 giáo viên trường mầm non xã Xuân Giao dọa cắm điện, bế trẻ 4 tuổi thả vào máy vặt lông gà bị phụ huynh phát hiện, các cô giải thích với anh Nam rằng: "Vì các cô phải thay nhau bế dỗ cháu và tình cờ đi qua cái máy vặt lông gà, nên mới tiện đưa cháu ngang qua để dọa, chứ không cố tình".

doa-hoc-sinh-1

 Hình ảnh các cô giáo đưa cháu H vào máy vặt lông gà. Ảnh cắt từ clip gia đình cung cấp.

Thế nhưng, theo anh Nam, chiếc máy đó là ở khu vực nhà bếp, chuyên dùng để nấu ăn cho học sinh nên không có chuyện tình cờ đi ngang qua.

"Con tôi vô cùng sợ chiếc máy vặt lông gà này, lúc cô dốc ngược cháu vào, cháu la hét mà tôi nghe thấy rõ, chắc chắn là các cô cũng đã dọa nhiều lần, nên cháu bị tâm lý", anh Nam cho hay.

Cũng theo anh Nam, hiện tại, sức khỏe cháu H. không sao chỉ có vài nốt bầm tím, nhưng tâm lý cháu vẫn hoảng sợ.

Như chúng tôi đã đưa tin, theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Nam (ở xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai), vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 22/3, anh đưa con là cháu Nguyễn Gia H. (4 tuổi) đi học tại Trường mầm non xã Xuân Giao.

doa-hoc-sinh-2

Cháu H. tay có nhiều vết bầm tím. Ảnh Facebook. 

Nhưng khi anh Nam đưa cháu H. đến lớp, nhìn thấy cô giáo, cháu H. không chịu xuống xe và ôm chặt cổ anh Nam. Thấy vậy, anh Nam cầm roi dọa con để bé không khóc, sau đó anh Nam ra về.

“Để con ở lại, vì lo lắng nên tôi đã phóng ra cổng phụ đằng sau, đứng dưới đường tôi nghe thấy cô giáo quát, dọa con tôi cắm vào ô điện. Thấy vậy, tôi trèo lên bờ tường nhìn thấy cô H. và cô P. cầm tay, cầm cổ nhấc con tôi vào máy vặt lông gà gần đó.

Thấy vậy, vừa xót con, vừa run tôi cầm máy quay và chụp lại được bức hình. Sau đó, cô H. – Hiệu trưởng nhà trường còn quát mắng, dọa cắm ổ điện vào con tôi, rồi bế cả người, cả chân cháu vào cái máy vặt lông gà. Không chịu đựng được nữa tôi nhẩy tường vào và nói chị đừng làm thế với con em, rồi lấy đồ đưa cháu về nhà”, anh Nam kể lại.

Cũng theo anh Nam, sau khi sự việc xảy ra, cô giáo có kéo anh lại để xin xóa clip. Thậm chí, cô còn quỳ lạy, nhưng anh Nam không đồng ý vì chính mắt anh tận thấy sự việc. Đáng nói, người có hành động… với con anh không ai khác lại chính là cô Hiệu trưởng, người đứng đầu ngôi trường.

Khi anh Nam về đến nhà, cô H. Hiệu trưởng cùng cô Hiệu phó đến nhà xin lỗi, xin gia đình xóa clip, hình ảnh quay được lúc sáng nhưng gia đình từ chối và muốn làm rõ sự việc.

Lý giải việc đưa con đi học ngày hôm đó và cố giữ bình tĩnh để quay lại được cảnh con anh bị cô giáo đánh là chủ ý của anh Nam: “Bình thường mẹ cháu vẫn hay đưa đi học, không hiểu sao 3 – 4 tuần nay cháu không thích đi học, toàn khóc và nói bị cô giáo đánh".

Tôi không tin vì nghĩ cháu nghịch nên cô nhắc nhở thôi, nhưng là bố tôi hiểu tính con, nhiều lần cháu sợ và không muốn đi học nên tôi quyết xin nghỉ ở nhà một ngày và tìm hiểu xem lý do vì sao cháu sợ đến lớp và rồi tôi bắt gặp cảnh này”.

Sau đó, gia đình anh Nam đã báo lên chính quyền địa phương, Phòng Giáo duc huyện Bảo Thắng và đã có buổi làm việc về sự việc nêu trên. Trong buổi làm việc, các cô giáo cũng thừa nhận dọa cắm điện và bế cháu bé vào máy vặt lông gà.

“Gia đình tôi yêu cầu các cấp chính quyền, Phòng Giáo dục làm sáng tỏ mọi việc, tôi không đòi hỏi bồi thường gì cả, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc sự việc theo quy định của pháp luật”, anh Nam bức xúc nói.

Trao đổi với báo Đất Việt, ông Ngô Việt Trung - Chủ tịch UBND xã Xuân Giao cho biết: "Chúng tôi cũng đã nắm được thông tin về sự việc đang lan truyền trên mạng. Hiện xã đang phối hợp với công an huyện xác minh nguồn tin đó cụ thể ra sao, bởi vì gia đình không phải người đưa tin đầu tiên, mà là một nhân vật khác.

Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn xã xảy ra một sự việc đáng tiếc như vậy, nên chúng tôi đang cần xác minh. Nếu đúng các hành vi phản ánh thì cơ quan chức năng địa phương sẽ đề nghị xử lý nghiêm minh".

Theo đánh giá của ông Trung, cô H, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao thường xuyên tham gia các buổi hội họp với xã, cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link