Con cái lớn lên không hiếu thảo, bỏ mặc cha mẹ thì sẽ có 4 đặc điểm này khi chúng còn nhỏ

07:36, Thứ bảy 06/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Nếu cha mẹ không uốn nắn chỉ bảo, khi con càng lớn thì càng biểu hiện tệ hại hơn.

Ích kỷ tự tư, không biết cách chia sẻ

Trong nhiều gia đình có những đứa trẻ sống vô cùng ngang ngược, lúc nào cũng chỉ muốn giữ chặt đồ của mình mà chẳng chịu chia sẻ cùng ai.

Ví dụ cha mẹ động vào đồ của chúng, chúng sẽ ăn vạ, thậm chí có nhiều hành động quá khích.

Nhưng tiếc là nhiều bậc cha mẹ sẽ nghĩ do con cái cá tính, do con còn nhỏ nên như thế.

Vậy nhưng thực sự không phải vậy. Đằng sau ham muốn sở hữu mạnh mẽ không biết cách chia sẻ với bạn bè đó, là ẩn chứa tính cách tự tư ích kỷ của con.

Trong nhiều gia đình có những đứa trẻ sống vô cùng ngang ngược, lúc nào cũng chỉ muốn giữ chặt đồ của mình mà chẳng chịu chia sẻ cùng ai. (ảnh minh họa)

Trong nhiều gia đình có những đứa trẻ sống vô cùng ngang ngược, lúc nào cũng chỉ muốn giữ chặt đồ của mình mà chẳng chịu chia sẻ cùng ai. (ảnh minh họa)

Nếu cha mẹ không uốn nắn chỉ bảo, khi con càng lớn thì càng biểu hiện tệ hại hơn.

Điều này cũng giống như câu giảng của người xưa: “Khi nhỏ ăn trộm kim khâu, lớn lên ăn trộm vàng”. Là cha mẹ hãy dạy con biết cách thấu hiểu mới có thể giúp con tránh được sự ích kỷ.

Nhiều gia đình ăn cơm xong thì cha mẹ bận bịu dọn, con cái lại cứ ngồi chơi. (ảnh minh họa)

Nhiều gia đình ăn cơm xong thì cha mẹ bận bịu dọn, con cái lại cứ ngồi chơi. (ảnh minh họa)

Không biết cảm ơn

Nhiều gia đình ăn cơm xong thì cha mẹ bận bịu dọn, con cái lại cứ ngồi chơi. Trong nhà có món gì ngon cha mẹ đều phần con, nhưng con ít khi mời bố mẹ ăn trước. Con ốm thì cha mẹ lo lắng, nhưng cha mẹ ốm thì con lại trách móc cha mẹ phiền phức.Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí như vậy, sẽ quen với việc đón nhận tình yêu thương, chăm sóc mà mọi người dành cho mình và sẽ cho rằng tình yêu mà mọi người dành cho mình là nghĩa vụ.

Theo lối suy nghĩ đó, trẻ không biết cách làm thế nào để chia sẻ yêu thương, hiếu thuận với những người sống bên mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, hãy dạy con cách sống biết ơn, trân trọng những gì mình đang có.

Thích cãi lời cha mẹ

Khi trẻ mất bình tĩnh thì cha mẹ nên nhanh chóng dẫn dắt trẻ. (ảnh minh họa)

Khi trẻ mất bình tĩnh thì cha mẹ nên nhanh chóng dẫn dắt trẻ. (ảnh minh họa)

Con cái sẽ dùng những lời lẽ khó nghe khiến bố mẹ tức giận đó là biểu hiện của việc chưa hiếu thảo với cha mẹ.

Ngày nay nhiều gia đình chỉ sinh một con, thế nên lúc nào chiều con cái, đáp ứng mọi yêu cầu.Đôi lúc không thỏa mãn yêu cầu của trẻ, các bé sẽ lập tức vùng vằng, giận dỗi để đòi cho bằng được.

Khi trẻ mất bình tĩnh thì cha mẹ nên nhanh chóng dẫn dắt trẻ.

Trẻ không biết nhận lỗi

Nhiều đứa trẻ rõ ràng biết mình sai nhưng lại thích đổ lỗi lên người khác. Nếu cha mẹ trách phạt chúng sẽ ăn vạ. Những đứa trẻ này cho rằng mình là trung tâm, nếu cha mẹ không sửa đổi thì con cái khó mà đĩnh đạc được.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: