Con gái về nhà mẹ đẻ ở cữ và tờ giấy đặc biệt dán góc bếp khiến ai nấy cũng bật cười

( PHUNUTODAY ) - Lo cho sự an toàn của cả nhà, cô con gái rượu đã viết tờ giấy dán góc bếp, nhắc nhở người mẹ đãng trí.

Mới đây, trên mạng xã hội  rôm rả nhấn like, bình luận góp vui với dòng chia sẻ đầy hài hước của một tài khoản Facebook. Theo như cô gái này cho biết, mẹ cô có tật đãng trí, nhiều lần cả nhà đã bị "hành" bởi những món ăn khét lẹt, đậm vị khói. Nguyên văn bài đăng của cô gái như sau:

"Sau 3 tháng tui về nhà mẹ ở cữ thì tui quyết định viết tờ giấy này và dán ngay bếp của mẹ tui.

Đếm sơ sơ thì tầm 3 nồi thịt kho bị khét, 2 nồi cá kho thành tro, canh thì cạn còn cái không biết bao nhiêu nồi.

Xin lỗi mẹ, vì an nguy của hàng xóm láng giềng và gia đình mình, nên con dán để mẹ đỡ phải quên chứ không có ý gì đâu mẹ nhé!".

thong_bao

Kèm dòng chia sẻ là hình ảnh chứng minh, tờ giấy nhắc nhở với nét chữ rất lớn, in đậm treoi ngay ngắn chỗ nấu ăn: "Mẹ ơi! Trước khi đi nhớ tắt bếp".

thong_bao_4

Dân tình không khỏi bật cười trước sự lém lỉnh, hài hước của cô gái.

Nhiều người bình luận: "Chắc em cũng phải dán tờ giấy này vào bếp vì không những mẹ mà em cũng rất hay quên. Có lần mẹ em đã đãi cả nhà món khoai lang bóng đêm rồi".

"Gì chứ mỗi lần nấu ăn của mình luôn để lại nhiều "đau thương" cho cả nhà. Vụng về quá đi mà".

"Bạn có thể mua cho mẹ bếp điện hẹn giờ để tránh ình trạng đun thức ăn quá giờ. Hoặc là gắn thêm thiết bị báo cháy trong bếp", một dân mạng khác gợi ý.

"Mình còn trẻ mà mình cũng đáng trí nữa là các mẹ. Đây cũng là lúc mẹ chúng ta cần được quan tâm nhiều hơn đấy, các bạn ạ!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link