Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội sớm nhất bắt đầu từ ngày 21.1 đến hết ngày 1.2, tức 24 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu.

Theo ông Hoàng Hữu Trung - Chánh Văn phòng Sở GD ĐT Hà Nội cho biết, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội được phân chia theo các đối tượng cụ thể như sau:

Đối với cán bộ, công chức của Sở, phòng GD ĐT; cán bộ nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm giáo dục thường xuyên: Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 26.1.2017 (thứ 5) đến hết ngày 1.2.2017 (thứ 4), tổng số ngày được nghỉ là 7 ngày (từ ngày 29 tháng chạp năm Bính thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

nghi-tet-1

 Lịch nghỉ Tết 7 ngày theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với học sinh các trường Mầm mon, Tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề và giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết từ ngày 25.1.2017 (thứ 4) đến ngày 1.2.2017 (thứ 4), tổng cộng được nghỉ 8 ngày (từ 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu)

Sở GD ĐT cũng yêu cầu các trường trong thời gian nghỉ Tết cần tuyên truyền cho học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

Trước đó ngày 15.11, sau khi cân nhắc 2 phương án nghỉ Tết 7 hoặc 10 ngày, Thủ tướng quyết định, công chức sẽ nghỉ từ 26.1 đến 1.2.2017 (tức 29 tháng chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu). Do mùng 1, mùng 2 Tết Âm lịch rơi vào hai ngày cuối tuần, công chức được nghỉ bù vào mùng 4, mùng 5, tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi.

Học sinh Sài Gòn nghỉ Tết Đinh Dậu 14 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh phổ thông TP HCM năm nay bằng năm ngoái, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 13/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông báo, học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ nghỉ Tết Đinh Dậu từ ngày 23/1/2017 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng). Ngày 6/2, các em đi học lại bình thường.

Với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học để quyết định thời gian nghỉ Tết cho sinh viên.

hoc-sinh-sai-gon

 

Sở Giáo dục yêu cầu các trường nhắc nhở học sinh, sinh viên đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, đề phòng dịch tiêu chảy cấp xảy ra.

Đồng thời, Sở cũng lưu ý các trường quan tâm đến học sinh để các em không tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật như đua xe trái phép, cờ bạc, đốt pháo.

Các trường và các đơn vị không được tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo, không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.

Sau khi hết thời gian nghỉ Tết, các trường phải nhanh chóng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập trở lại bình thường.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn