Đại Nhân nhập viện vì tai biến tắc mạch máu não: Cảnh báo mối nguy ai cũng dễ gặp phải

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đại Nhân chia sẻ việc mình đã phải nằm viện trong hai ngày qua.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đại Nhân chia sẻ việc mình đã phải nằm viện trong hai ngày qua. Anh viết: "Nhân vừa bị tai biến tắc mạch máu não ở động mạch chính. Lúc nhập viện vào cấp cứu thì gần như bị liệt nửa người bên trái và méo miệng. Hiện tại sau khi điều trị và nằm viện 2 ngày Nhân đã đỡ hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc Nhân mấy ngày nay. Mọi người lưu ý khi gặp các triệu chứng mới ngủ dậy tay chân không cử động được, mặt bị cứng đơ thì mau nhập viện liền. Tai biến độ tuổi nào cũng có thể bị, nếu phát hiện sớm phải điều trị ngay càng nhanh càng tốt".

Trước đó, anh chia sẻ, sau khi đi tập gym về anh cảm thấy người hơi mệt, đến trưa anh cảm thấy bị nhức đầu nên anh đã uống thuốc và đi ngủ. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, anh bị choáng đi kèm các biểu hiện như mặt đơ, méo miệng… người nhà đã nhanh chóng đưa anh nhập viện. Anh được các bác sĩ chuẩn đoán là bị tai biến mạch máu não.

Thật may mắn khi người nhà đã phát hiện sớm trong vòng 4 tiếng và anh đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để tiêm thuốc tan máu bầm trong não. Hiện tại, người nhà và bạn bè Đại Nhân đang ở bệnh viện để chăm sóc cho anh. Nam ca sĩ dự định sang đầu tuần sẽ được xuất viện.

Trong những năm qua, trong showbiz Việt đã có rất nhiều gương mặt trẻ là nạn nhân của căn bệnh này. Ngoài Đại Nhân, nam diễn viên Lê Nam là một ví dụ. Ở thời điểm đầu tháng 1/2018, Lê Nam đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vào lúc 23h đêm. Lúc ấy, sau khi đi diễn về, vừa ngồi ăn cùng hai người bạn thì cơn đau đầu ập tới. Sau đó nam diễn viên ngất xỉu và được hai người bạn đưa đi cấp cứu. May mắn là được bác sĩ chữa kịp thời.

Trước đó, đạo diễn Trần Bùm cũng cho hay trước khi nam diễn viên hài bị đột quỵ, anh thường có biểu hiện đau đầu khi căng thẳng, lo lắng. Trước đây, anh từng bị một lần đột quỵ nhẹ nhưng không hay biết vì đó chỉ là cơn đau nhói ở đầu. Ngoài ra, theo chẩn đoán của bác sĩ, Lê Nam còn có một dây thần kinh ở đầu bị "dị tật" vì thế máu khó khăn khi lưu thông.

Nguyên nhân gây tai biến mạch máu não ở người trẻ

Phần lớn nguyên nhân gây tai biến mạch máu não ở người trẻ đều bắt nguồn từ lối sống và thói quen sinh hoạt không lành mạnh gây ra.

Ăn uống không lành mạnh

Ăn nhiều dầu mỡ, chất béo, nội tạng động vật, thức ăn nhanh, thực phẩm ngọt nhiều đường... khiến mỡ máu tăng cao và bám vào thành mạch máu nên dễ gây tắc nghẽn. Do đó, thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh nhiều rau xanh, trái cây, giảm thịt mỡ, tăng cường cá sẽ giúp hạn chế bệnh hiệu quả.

Uống nhiều rượu bia

Chất cồn trong rượu bia là nguyên nhân làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, trong lúc uống rượu thì việc dùng đồ nhậu giàu chất béo, nhiều dầu mỡ cũng góp phần làm nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Vì thế, một trong những cách ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ hiệu quả là hạn chế uống rượu bia càng ít càng tốt bạn nhé.

Căng thẳng thần kinh

Làm việc quá sức khiến cơ thể căng thẳng, huyết áp tăng, cơ tim co bóp mạnh. Từ đó, dòng máu chảy về não tăng đột ngột có thể dẫn đến xuất huyết não hoặc hình thành cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu não. Đó chính là lý do vì sao các bác sĩ đều khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, bởi làm việc quá sức sẽ gây áp lực rất lớn lên não và gây bệnh lúc nào không hay.

Thừa cân

Cân nặng tăng cao không kiểm soát được có thể dẫn đến tình trạng máu nhiễm mỡ và gây xơ vữa động mạch - một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến đột quỵ. Do đó, nếu không muốn đối mặt với căn bệnh đe dọa tính mạng này thì việc giữ cân nặng phù hợp và ổn định là rất quan trọng.

Lười thể dục

Thể dục có tác dụng rất lớn trong việc giải độc cơ thể, đánh tan mỡ thừa, giảm mỡ máu và ổn định cân nặng nên cũng hiệu quả trong việc giảm nguy cơ đột quỵ. Do đó, bạn phải tập thể dục đều đặn và thường xuyên không chỉ giúp ngăn ngừa đột quỵ mà còn giúp hạn chế nhiều bệnh khác tấn công.

Thức khuya

Ngủ là thời gian chức năng não được phục hồi tối ưu. Do đó, nếu bạn thức khuya thường xuyên và ngủ không đủ giấc sẽ khiến não không được phục hồi đầy đủ, máu về não cũng ít hơn, lâu dần gây thiếu máu não và nguy cơ đột quỵ cũng tăng cao. Vì thế, ngủ sớm và ngủ đủ giấc là phương pháp ngăn ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link