Dàn sao nữ khốn khổ vì những đôi giày lệch size

( PHUNUTODAY ) - Khi thì các mỹ nữ phải đi giày quá chật, lúc lại "bơi" trong đôi cao gót quá khổ, đôi chân cũng vì thế mà như bị bức tử không thương tiếc.

Giày cao gót không chỉ giúp phái nữ đẹp hơn, mà còn là món đồ tôn dáng, các "nấm lùn" được dịp kiêu hãnh khoe dáng mà không còn lo chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên, không phải lúc nào giày cao gót cũng đem lại cảm giác thoải mái nhất, và chính các ngôi sao Hollywood đã chứng minh điều đó.

Các cô nàng đình đám thường xuyên chọn cho mình đôi giày cao gót nhưng không phải lúc nào đôi giày mà họ mang theo cũng hoàn hảo, vừa khít đôi chân. Khi thì các mỹ nữ phải đi giày quá chật, lúc lại "bơi" trong đôi cao gót quá khổ.

Empty

Tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2016, Bella Hadid chọn diện chiếc váy 2 dây mảnh như ôm khít lấy thân thể ngà ngọc. Đôi giày với phần gót thừa ra cả tấc, còn mũi giày thì bó chặt vào từng ngó chân Bella khiến dân tình xôn xao. 

Empty

Năm 2013, Kim Kardashian xuống phố với đôi giày cao gót trong suốt, bó chặt kinh hoàng như tra tấn đôi chân. Cô nàng bị chỉ trích vì đang mang thai mà vẫn đi giày cao gót, bất chấp việc đôi chân sưng phù bị tụ máu khá nghiêm trọng.

Empty

Thay vì chọn giày rộng rãi, thoải mái, Angelina Jolie chọn thiết kế giày cao gót mũi nhọn khá chật khiến đôi chân nổi đầy gân.

d

Charlize Theron xuất hiện tại lễ công chiếu phim với outfit khá ổn, ngoại trừ đôi sandals buộc dây bó chặt vào chân. Đôi giày o ép đôi chân khiến chân nổi gân. 

Empty

Lady Gaga lại thử thách sự an toàn của chính mình khi xỏ chân vào đôi boots cao khoảng 35cm. Với chiều cao chỉ hơn 1m5, Lady Gaga thường xuyên làm bạn với những thiết kế giàycó độ cao từ 20cm trở lên.

Untitled

Nhiều ngôi sao có thói quen chọn giày cao gót rộng hơn chân từ 1-2 size để đôi chân cảm thấy thoải mái hơn.

Đi giày cao gót quá nhiều mà còn chọn sizer không phù hợp dễ gây ra nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt thói quen này sẽ khiến các đầu ngón chân, cổ, cột sống, lưng và đầu gối phải chịu rất nhiều áp lực, bởi chúng ta có xu hướng siết chặt ngón chân trong mỗi bước đi để tránh làm rơi giày. Xỏ chân vào giày càng cao, cột sống và khớp gối của chúng ta càng phải chịu nhiều áp lực nặng nề hơn.

Empty

Thậm chí, việc đi giày chật còn làm biến dạng khớp ngón như trường hợp của Jessica Simpson. Có thể thấy đôi chân của cô méo mó, vẹo vọ đáng thương.

Empty

Không chỉ nổi gân xanh gân đỏ, đôi chân ấy còn đang phải gồng gánh đôi sandals cao gót chật chội, thậm chí ngón chân của cô còn đang bị thương.

Empty

Không chỉ gây phồng rộp da hoặc nấm kẽ ngón chân, đi giày chật còn là nguyên nhân của tình trạng mất sụn ở phần nối ngón chân và bàn chân kéo dài.

Theo:  xevathethao.vn copy link