Đang đau buồn vì mất con do thai ngoài tử cung, bà mẹ sửng sốt khi siêu âm lần 2

( PHUNUTODAY ) - Đây được coi là trường hợp mang bầu vô cùng đặc biệt (mang thai heterotopic) chỉ chiếm khoảng 1/30.000 ca

Cặp vợ chồng người Anh Sadie Brittle và anh Gary đã bị tổn thương nặng nề sau khi họ phát hiện bà mẹ 32 tuổi này bị mang thai ngoài tử cung ở tuần thứ 8 thai kỳ vào tháng tư vừa qua. Tuy nhiên nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì niềm hạnh phúc bất ngờ đến khi cô cảm thấy mình có dấu hiệu ốm nghén và vòng 2 thì ngày một lớn hơn khi gia đình cô đang tham gia kỳ nghỉ để quên đi quá khứ đau buồn vì mất con.

gia dinh be - phunutoday

 Cặp vợ chồng người Anh Sadie Brittle và anh Gary cùng bé Teddie.

Ban đầu, cô Sadie cho rằng đó là các triệu chứng được gây ra bởi sự thay đổi hormone thai kỳ vẫn còn hiện diện sau khi bị mang thai ngoài tử cung. Tuy nhiên, sau khi đi khám sức khỏe, các bác sĩ và vợ chồng cô đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một phôi thai nhỏ bé thứ 2 đang phát triển bình thường trong tử cung cô.

Đây được coi là trường hợp mang bầu vô cùng đặc biệt (mang thai heterotopic) chỉ chiếm khoảng 1/30.000 ca và thường xảy ra ở những phụ nữ thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Điều đặc biệt là bà mẹ 32 tuổi lại mang thai hoàn toàn tự nhiên.

e be - phunutoday

Em bé Teddie khi mới chào đời.  

Kể lại ca mang thai của mình, cô Sadie nói: “Tôi cảm thấy người thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, không thể làm tiếp công việc cắt tóc của mình. Tối đó tôi nhận thấy mình bị xuất huyết và tôi đã nghi ngờ mình mang thai ngoài tử cung. Sau khi khám thì điều lo lắng của tôi đúng là sự thật. Tôi đã được phẫu thuật để loại bỏ thai làm tổ ở ống dẫn trứng và còn phải truyền thêm máu.”

Một thời gian sau khi phục hồi sức khỏe, gia đình Sadie đã có kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Tại đây, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và đã thử que thử thai. Thật bất ngờ que thử thai có kết quả dương tính.

Cô đã vội đến gặp bác sĩ, kể về tình trạng của mình bởi Sadie nghĩ thời gian vừa qua cô không thể tiếp tục thụ thai. “Sau khi siêu âm, các bác sĩ thông báo tôi đã mang thai đến tuần 19 và thai nhi đang phát triển hoàn toàn bình thường.”, bà mẹ 2 con chia sẻ.

Trường hợp mang song thai khi một thai làm tổ ở tử cung và một thai làm tổ ở ống dẫn trứng là vô cùng hiếm.

Trường hợp mang song thai khi một thai làm tổ ở tử cung và một thai làm tổ ở ống dẫn trứng là vô cùng hiếm. Với trường hợp của Sadie, các bác sĩ chỉ quan tâm đến bào thai nằm ngoài tử cung mà không hề phát hiện một thai nhi nữa cũng đang phát triển trong tử cung. Vì vậy mới có sự sơ suất khiến sản phụ không hề biết mình mang bầu.

me be - phunutoday

Mẹ của Teddie đã rất vui mừng khi biết tin mình vẫn mang thai.

Em bé Teddie mới chào đời đầu tháng vừa qua bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng 3kg và chỉ đến khi bé ra đời, cặp đôi mới cảm thấy nhẹ nhõm vì họ luôn sợ quá trình phẫu thuật thai ngoài tử cung có thể ảnh hưởng đến bé.

Trước đó, tại Việt Nam cũng đã có một trường hợp mang song thai hiếm gặp tương tự.

Theo đó, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã thực hiện ca mổ sinh cho chị Phạm Thị Huệ (24 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều). Hiện sức khỏe mẹ con sản phụ đã ổn định.

aa - phunutoday

Gia đình sản phụ Phạm Thị Huệ vui mừng đón chào đứa con vừa sinh khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, khi mang thai tuần thứ 8, bệnh nhân Huệ đi khám thai tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí. Tại đây, sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện chị mang song thai. Tuy nhiên, điều đặc biệt là một thai trong tử cung đang ở tuần thứ 8 và một thai ngoài tử cung đang ở tuần thứ 6. Đây là trường hợp rất hiếm gặp và là lần đầu tiên Bệnh viện tiếp nhận ca bệnh phức tạp. Các bác sĩ nhận định, nếu bệnh nhân không được xử trí kịp thời sẽ có nguy cơ vỡ khối chửa ngoài tử cung, gây chảy máu trong ổ bụng, nguy hiểm cho tính mạng thai phụ và nguy cơ sảy thai cao. Sau khi hội chẩn, bệnh viện chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Kíp phẫu thuật cắt bỏ khối phôi thai ngoài tử cung, đồng thời dùng nội tiết để giữ thai nhi trong tử cung cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thai nhi trong tử cung phát triển bình thường. Sau 40 tuần, bệnh nhân sinh một bé gái khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn