Danh tính 5 người thiệt mạng trong vụ sập lò vôi ở Hải Dương

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ sập lò vôi cũ ở huyện Kinh Môn, Hải Dương đã khiến cho 5 người thiệt mạng tại chỗ, th.i th.ể bị vùi lấp trong đống đổ nát...

Ngay sau khi sự việc sập lò vôi xảy ra vào chiều 3/7  tại khu vực lò vôi của gia đình ông Nguyễn Văn Văn (SN 1969, trú tại khu 6 Vạn Chánh, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương), những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán đào bới, cứu người bị vùi lấp đồng thời báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng địa phương.

Đến hơn 16h chiều cùng ngày thi thể các nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Sập lò vôi vùi chết 5 người: Chủ cơ sở khóa cửa cố thủ
Người dân đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Ông Lê Văn Bí, Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho hay: Nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa hiện trường, triển khai cứu hộ đồng thời thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Được biết, lò vôi của gia đình ông Văn đã được sửa chữa cách đây 10 hôm, hôm nay gia đình tiếp tục thuê 5 người vào trong lò dọn dẹp thì xảy ra việc sập lò làm 5 người chết. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến đề nghị được khám nghiệm hiện trường thì ông Nguyễn Văn Văn đã khóa cửa cố thủ bên trong, không hợp tác với nhà chức trách. Sau nhiều giờ thuyết phục, chủ cơ sở này mới chịu ra.

Trong số 5 người chết có 1 người là con trai chủ lò vôi, 1 người là con nuôi, còn lại là các lao động tại địa phương.

Danh tính nạn nhân đã được xác định gồm:

- Anh Nguyễn Văn Luân (SN 1991, con ông Văn)

- Anh Trần Văn Dũng (SN 1988, ở xã Dốc Tiến, Bắc Sơn, Lạng Sơn, con nuôi ông Văn)

- Ông Nguyễn Văn Vi (SN 1957, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn)

- Ông Trương Văn Bưởi (SN 1967, ở khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn)

- Ông Trương Văn Côi (SN 1955, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn).

Bắt người chồng dội nồi nước lẩu đang sôi vào vợ và con gái
Bắt người chồng dội nồi nước lẩu đang sôi vào vợ và con gái
(Xã hội) - (Phunutoday) - Uất ức vì bị vợ nhắc quá thân mật với nữ khách, người chồng bê luôn nồi nước lẩu đang sôi tạt thẳng vào người vợ đang bế con.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link