Dự báo thời tiết 3 ngày đầu tuần: Bắc Bộ xuất hiện đợt nắng nóng mới, bão số 5 hướng vào Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện đợt nắng nóng trên diện rộng và có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8.

du-bao-thoi-tiet-3-ngay-dau-tuan-bac-bo-xuat-hien-dot-nang-nong-moi-bao-so-5-huong-vao-trung-quoc

 Dự báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8 (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5. Hồi 13 giờ ngày 30/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 27,5 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động): phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 118,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong 3 ngày đầu tuần (31/7 - 2/8/2017):

Khu vực Hà Nội

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 31/7 ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Ngày 02/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 01/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung tại khu vực Tây Bắc. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó ngày 31/7, khả năng có nắng nóng diện rộng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 01/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung tại các tỉnh vùng núi. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 31/7, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link