Dự báo thời tiết ngày 19/2: Miền Bắc rét đậm về đêm vào sáng, Nam Bộ trời nắng khô

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết ngày 19/2 Hà Nội nhiều nơi có mưa nhỏ, trời tiếp tục lạnh.

Không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm ngày 19/2, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2 - 3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, còn có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/2, cụ thể:

Tại Khu vực Hà Nội: Trời có nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

khong-khi-lanh-1600336348326-16150748498451346082957

Từ Thanh Hóa  tới Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ở phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24 - 27 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link