Dự báo thời tiết ngày 29/1: Hà Nội rét đậm, vùng núi phía Bắc xuất hiện băng giá

( PHUNUTODAY ) - Theo thông tin thu nhận từ trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 29/1: Hà Nội rét đậm, vùng núi phía Bắc xuất hiện băng giá.

Theo thông tin thu nhận từ trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay (28/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến đến toàn bộ các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ. Bên cạnh đó cộng thêm ảnh hưởng của không khí lạnh, nên rất dễ xuất hiện mưa rào. Từ đêm nay đến sáng mai, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Đặc biệt, các tỉnh vùng cao có khả năng lớn xuất hiện băng giá. Người dân nên cẩn thận khi ra ngoài đường, cần trang bị tư trang quần áo đầy đủ để bảo vệ sức khỏe. 

du-bao-thoi-tiet-291-khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-10-do-c-bb-baaacuWpDi

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày 29/1:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, xuất hiện mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Có khả năng xuất hiện băng giá ở vùng núi cao.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 11-14 độ, có nơi xuống đến dưới 10 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc trời sẽ ấm hơn, nhiệt độ dao động từ 20-22 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ tại một vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, tại khu vực vùng núi có nơi rét hại. Có khả năng xuất hiện băng giá ở vùng núi cao.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 12-15 độ, riêng khu vực vùng núi dao động từ 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 14-17 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)Trời nhiều mây, các tỉnh phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét đậm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ C

Khu vực Tây Nguyên: Trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 17-20 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 28-31 độ C

Khu vực Nam Bộ: Trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 21-24 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 31-34 độ C

Khu vực Hà Nội: Trời nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, rét đậm. Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: dao động từ 12-14 độ C

- Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 15-17 độ C

Theo:  khoevadep.com.vn copy link