Dụ dỗ cho cháu vợ xem phim đồi trụy, dượng x.âm h.ại bé gái 15 tuổi mang thai

( PHUNUTODAY ) - Dụ dỗ cho cháu vợ xem phim đồi trụy rồi giao cấu, dượng rể khiến bé gái mang thai rồi bỏ trốn.

Ngày 31/10, TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là bé D.T.K (16 tuổi, cháu ruột của vợ Phát).

Theo cáo trạng, từ ngày 5/6 đến ngày 5/8/2017, Phát nhiều lần dụ dỗ giao cấu với cháu D.T.K, khi đó K. mới 15 tuổi (ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ), là cháu ruột của vợ.

Thấy bé K. có biểu hiện lạ, gia đình đã đưa bé đi khám và phát hiện bé đã mang thai. Gặng hỏi thì cháu K. cho biết đã bị Phát dụ dỗ cho xem phim đồi trụy rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Ngay sau đó, gia đình đã có đơn trình báo tố giác hành vi của Phát.

Nguyễn Tấn Phát tại tòa. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Nguyễn Tấn Phát tại tòa. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Khi được công an mời lên làm việc thì Phát không thừa nhận hành vi của mình và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến khi bé K. sinh con, công an giám định ADN và xác định Phát chính là cha ruột của bé đứa bé mà K. sinh ra.

Sau khi có kết quả ADN, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Phát. Ngày 13/7, Phát bị bắt giữ ở Bình Phước.

Tại tòa, Phát thừa nhận có quan hệ nhiều lần với cháu vợ nhưng không ngờ nạn nhân mang thai, dẫn đến sinh con.

Về hành vi này, Nguyễn Tấn Phát bị tòa tuyên phạt 7 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link