Gã trai 17 tuổi lĩnh 11 năm tù vì trót "yêu" bạn gái nhí

( PHUNUTODAY ) - Sau 2 lần làm "chuyện người lớn" với H'S, Tuấn đã lĩnh 11 năm tù vì tại thời điểm xảy ra vụ việc, H’S. mới được 12 năm 7 tháng 28 ngày tuổi.

Sáng ngày 21/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Phước Tuấn (SN 2000, trú tại thôn Đray Sáp, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em. Ngoài hình phạt trên, bị cáo Tuấn còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 13 triệu đồng.

Nạn nhân là H’S. (SN 2004, trú tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Qua điều tra, tại thời điểm xảy ra vụ việc, cháu H’S. mới được 12 năm 7 tháng 28 ngày tuổi.

Theo đó, Tuấn và H'S. quen nhau qua mạng xã hội vào khoảng tháng 5/2017. Sau 2 tháng hẹn hò, đến sáng ngày 6/7, Tuấn nhắn tin hẹn H’S. lên TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chơi và được H’S. đồng ý.

hiep-dam-tre-em-1
Bị cáo Tuấn tại phiên toà

Buổi hẹn hò này xuất hiện thêm một người bạn của Tuấn. Cả 3 người đã thuê một phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột để ở.

Đêm 8/7, ban đầu Tuấn và người bạn ngủ ở dưới còn H’S ngủ ở trên gác lửng. Sau đó Tuấn leo lên gác nằm cạnh H’S rồi quan hệ tình dục với cháu H’S. Đến sáng ngày 9/7, Tuấn tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H’S một lần nữa.

Sau nhiều ngày không thấy con gái về nhà, bà H’J (mẹ của cháu H’S) đi tìm và thấy con gái vào ngày 11/7. Biết được sự việc trên, gia đình đã làm đơn tố cáo lên công an. 

Tại tòa, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Phước Tuấn mức án 11 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link