Ghê tởm “yêu râu xanh” khống chế thiếu nữ cho bạn hiếp dâm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lợi dụng sự cả tin của thiếu nữ, nhóm “yêu râu xanh” khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 21h30 ngày 28/3, sau khi đi dự tiệc trên địa bàn huyện Đức Châu, Trần Thị Hoa (19 tuổi, người địa phương) được Võ Quốc Vương (19 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) cùng 4 nam thanh niên đưa về.  

Mô tả ảnh.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử 

Khi đi đến lô cao su thuộc Nông trường Châu Thành (xã Xà Bang), chị Hoa xuống xe đi vệ sinh thì Nguyễn Quốc Thắng (26 tuổi), Phạm Thành (21 tuổi), Nguyễn Minh Đức (21 tuổi) cùng ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức đi theo. 

Được vài bước, Thắng và Đức cùng xông vào khống chế để Thành cởi đồ thiếu nữ thực hiện hành vi đồi bại. Dù nạn nhân cố gắng vùng vẫy, khóc thét van xin nhưng nhóm “yêu râu xanh” vẫn quyết thực hiện hành vi đến cùng. Cố gồng người, Hoa hô lớn trong tuyệt vọng: “Mẹ ơi, cứu con với…”. 

Khi chúng đang “hành sự”, một chiếc xe máy đi qua thì Vương hô lớn: "Coi chừng công an đến" rồi cả bọn lên xe bỏ chạy. Nạn nhân về nhà kể lại toàn bộ sự việc với người thân. Nhóm “yêu râu xanh” sau đó bị bắt giữ về hành vi “hiếp dâm”. 

Vào ngày 12/12, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thắng 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thành 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Đức 4 năm tù tội Hiếp dâm. Riêng Võ Quốc Vương (19 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) bị phạt 7 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

2 "yêu râu xanh" 9 lần hãm hiếp cô gái trong 3 giờ
Sau khi cướp điện thoại của nạn nhân, chúng khống chế cô gái đưa vào đồi chè rồi thay nhau hãm hại. Chỉ trong 3 giờ, chúng ép chị Vi quan hệ tình dục 9 lần.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn