Kẻ “sát nhân” hiếp, gi.ết thiếu nữ đối diện án tử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 3/12, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Quế Lâm (35 tuổi, ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa).

Theo bản cáo trạng, năm 2012, Trương Quế Lâm được ông chủ đìa hải sản ở thôn Hiệp Thành, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh thuê trông coi. Tại đây, Lâm quen rồi thân với Phạm Văn Quang một người coi đìa hải sản khác.

Chân dung bị cáo Lâm
Chân dung bị cáo Lâm

Đến tối ngày 12/4/2012, Lâm từ đìa hải sản mà Quang trông coi đi về thì gặp cháu Nguyễn Thị Thơm đang bắt ốc dưới mương. Nhìn thiếu nữ đang tuổi phổng phao, Lâm nảy sinh ý định hiếp dâm. Nghĩ là làm, hắn đã dùng vũ lực khống chế đưa Thơm về đìa hải sản đang trông coi. 

Tại đây, Lâm đã thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho thiếu nữ khóc lóc van xin. Sau khi thỏa mãn, Lâm buông tha Thơm. Sợ “yêu râu xanh” làm hại, Thơm lên tiếng van xin: “Chú tha cho cháu về nhà, cháu không báo công an đâu...”. Nghe thế, Lâm đã dùng dây cước xiết cổ, đánh vào vùng ngực, dùng đá đập vào đầu bé gái dẫn đến tử vong. Gây án xong, Lâm nhét thi thể bé gái vào cống thoát nước. 

Về phía gia đình nạn nhân, không thấy con gái về nên “tá hỏa” báo cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vụ việc tưởng chừng khép lại cho đến ngày Lâm bị tai nạn. Do đó, ông chủ đã thuê một người đàn ông khác đến trông coi thì phát hiện ra thi thể của Thơm tại cống thoát nước.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã vào cuộc bắt khẩn cấp Trương Quế Lâm về hành vi “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”. Ban đầu, kẻ “sát nhân” quanh co chối tội nhưng trước những bằng chứng “đinh thép” hắn buộc phải cúi đầu nhận tội.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Quế Lâm (35 tuổi, ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa) với hành vi dã man, vô nhân tính của mình.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc. 

Lạnh gáy lời khai kẻ sát hại bé 9 tuổi, ném xác xuống giếng
Tại cơ quan công an, Vũ Văn Tú khai, khi thả nạn nhân xuống, hắn phát hiện cháu bé còn sống nên dùng dây xích buộc 2 viên gạch thả xuống nhằm dìm chết nạn nhân.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link