Vụ lật xe khách tại Hà Tĩnh, hàng chục người nhập viện và nguy kịch đến tính mạng

( PHUNUTODAY ) - Vào 10h30 hôm nay (12/4), trên tuyến QL 1A đoạn qua địa phận xóm 5, xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ lật xe khách nghiêm trọng

Ngoài ra, phần lớn danh tính trong tổng số 22 nạn nhân có mặt trên xe khách tại thời điểm xảy ra tai nạn cũng đã được xác định. Một trong 2 nạn nhân tử vong đã được xác định là anh Tăng Văn Toàn (34 tuổi), trú tại Thái Bình, nạn nhân còn lại đang tiếp tục nhận dạng để xác minh danh tính

Trong số đó, phụ xe Tăng Văn Toàn tử vong trước khi đến bệnh viện. Được biết, các nạn nhân hầu hết nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và một nạn nhân nữ bị đa chấn thương nặng, biến dạng phần mặt hiện đang nguy kịch.

xe-bi-tai-nan3 phunutoday

 Hơn 30m dải phân cách cứng đã bị đâm gãy vụn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 12/4, xe khách mang BKS: 17B - 007.02 chở hàng chục hành khách, lưu thông trên QL1A đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi vượt qua 2 xe tải, bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng gần như hoàn toàn, một loạt tấm bê tông dải phân cách giữa dài khoảng 30m bị ủi bay, hiện trường có nhiều vết máu. Ngay sau đó, người dân địa phương đã hỗ trợ cùng cơ quan chức năng, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa những người bị thương đến các bệnh viện tại TP Vinh (Nghệ An) để cấp cứu.

xe-bi-tai-nan2 phunutoday

 Các nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Hơn 20 cán bộ chiến sĩ công an được tăng cường để điều tiết giao thông, phân làn đảm bảo giao thông qua hiện trường vụ tai nạn và tài sản của hành khách trên xe.

Đến khoảng 12h30 trưa cùng ngày, chiếc xe gặp nạn được đưa ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

xe-bi-tai-nan1 phunutoday

 Chiếc xe khách đâm vào dải phân cách rồi lật giữa đường.

xe-bi-tai-nan phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

11 nạn nhân bị thương nhẹ gồm:

1. Nguyễn Văn Bệu (66 tuổi), quê ở Thái Thụy (Thái Bình).

2. Nguyễn Thị Giáp (55 tuổi), quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

3. Hà Thị Vi (45 tuổi), quê ở huyện Chơn Thành (Bình Phước).

4. Bùi Thị Loan (66 tuổi), quê ở huyện Thái Thụy (Thái Bình).

5. Nguyễn Xuân Tuyên (49 tuổi) , quê ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

7. Trần Đình Lượng (51 tuổi), quê ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

8. Phạm Thị Búp (75 tuổi), quê ở huyện Thái Thuỵ (Thái Bình).

9. Vũ Văn Hiền (47 tuổi), quê ở huyện Đồng Phú (Bình Phước).

10. Lê Đình Quân (21 tuổi), quê huyện Xuân Trường (Nam Định).

11. Huỳnh Thăng Long (47 tuổi), quê ở tỉnh Quảng Ninh.

6 trường hợp bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An gồm:

1. Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi), quê ở huyện Thái Thuỵ (Thái Bình), là lái xe.

2. Tăng Văn Toàn (34 tuổi), quê ở huyện Thái Thuỵ (Thái Bình), là phụ xe.

3. Đỗ Văn Minh (47 tuổi), quê ở huyện Thái Thuỵ (Thái Bình), là chủ xe.

4. Bùi Thị Hường (40 tuổi), quê ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

5. Dương Thị Thủy (40 tuổi), quê ở huyện Thái Thụy (Thái Bình).

6. Phan Văn Toàn (20 tuổi), quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An)

7. Nguyễn Ngọc Châu (32 tuổi), quê ở huyện Đồng Phú (Bình Phước).

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn