Hành động ấm lòng của Việt Hương giữa lúc showbiz gặp bão "sao kê"

( PHUNUTODAY ) - Ngoài tài trợ nhu yếu phẩm, vợ chồng Việt Hương đã chi vài tỷ mua 5 chiếc xe cứu thương trong 1 tháng để phục vụ miễn phí cho bà con.

Việt Hương - Hoài Phương là 2 nghệ sĩ nhiệt tình để giúp đỡ những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Mới đây, giữa những ồn ào của nghệ sĩ về việc sao kê, Việt Hương khẳng định 2 vợ chồng không nhận bất kì 1 đồng quyên góp nào từ cộng đồng. Nhưng cô đều công khai đầy đủ danh sách phát quà và số lượng nhu yếu phẩm nhập vào - phát ra đề khán giả tiện theo dõi. 

Đặc biệt cuối bài đăng hằng ngày, Việt Hương đều đặn nhắc đi nhắc lại 1 câu nói quen thuộc: "Việt Hương xin nhắc lại Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và không nhận tiền. Tất cả mạnh thường quân ai có gửi gạo, mì, trứng, sữa, mắm, cá, thuốc...cho bếp Hương Việt xin theo dõi hình ảnh cũng như danh phát quà mỗi ngày để thấy được số quà đã tới những đâu".

viethhuong1

Vợ nhạc sĩ Hoài Phương lập các bảng có tên người nhận quà và chi tiết số lượng vật phẩm nhận được để các nhà hảo tâm có đóng góp tiện theo dõi.

viethhuong2

Trước đó, NS Việt Hương đã lên tiếng nói rõ trong livestream trên trang cá nhân về việc từ thiện. Cụ thể, NS Việt Hương đã có lời chia sẻ cực rõ ràng: "Trời đất ơi, livestream của tôi có nhiều người nghiệp quá. Dạ thưa, tôi xin nói lại lần nữa là tôi không kêu gọi quyên góp tiền, tôi không kêu gọi bất kỳ 1 đồng nào".

Gần 2 tháng qua, nghệ sĩ Việt Hương cùng với ông xã Hoài Phương liên tục đi làm thiện nguyện giúp đỡ nhiều bà con. Mới đây, nhạc sĩ Hoài Phương vừa có những trải lòng vô cùng xúc động về việc làm từ thiện. Anh cho biết suốt hơn 2 tháng qua có khá nhiều các mạnh thường quân hỗ trợ người dân nhưng đến thời điểm hiện tại có nhiều người phải đành bỏ cuộc vì cạn kiệt tài chính.

"Tính đến nay Sài Gòn đã chính thức đóng cửa lại được hơn 3 tháng từ 31/5. Hôm vừa rồi trong khi đi phát quà tại một số điểm thì Hoài Phương nghe nói một số những mạnh thường quân địa phương cũng đã hỗ trợ bà con trong khu vực của họ một vài lần rồi, nhưng đến giờ khả năng tài chính của họ cũng đã dần cạn kiệt và không thể tiếp tục được nữa. Lúc này là lúc phần nhiều mạnh thường quân đành phải bỏ cuộc vì lý do trên", ông xã Việt Hương viết.

viethhuong3

Anh cũng tiết lộ, ban đầu nhà anh chỉ dự địnhn từ thiện khoảng 2 tuần nhưng chứng kiến có quá nhiều người dân nghèo cần cứu trợ nên cả hai không nỡ dừng lại và quyết định sẽ làm tiếp công việc này cho đến khi nào TP.HCM ổn định hoặc hết tiền.

"Bếp Hương Việt bắt đầu đồng hành cùng bà con tính đến giờ được hơn 7 tuần kể từ ngày 14/7. Dự tính ban đầu của Bếp Hương Việt là thực hiện trong 2 tuần, bằng khoảng thời gian lệnh giãn cách của thành phố. Không ngờ tình hình dịch bệnh càng ngày càng căng thẳng hơn. Đến lúc này không chỉ những hộ nghèo cần cứu trợ mà cả những hộ dân lao động do thất nghiệp cầm cự quá lâu giờ đuối hết chịu nổi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link