Hết Tết nhà nào có 6 dấu hiệu điềm lành trước cửa, cả năm làm gì cũng may

( PHUNUTODAY ) - Năm mới sắp sang nếu trong nhà có 6 điềm lành này thì bạn sẽ đón một năm đầy may mắn, chuyện vui liên tục, sự nghiệp thành công.

Điềm lành: Chó mèo vào nhà

Trong quan niệm của người xưa, chó mèo đi lạc không mời mà đến tượng trưng cho phú quý, có câu "chó đến làm giàu, mèo đến xây nhà lớn", phong thủy của ngôi nhà sẽ không xấu.

Nếu chó con đột nhiên đến nhà bạn, còn rất hoạt bát và vẫy đuôi vui mừng, phấn khích trườ mặt bạn có nghĩa là điềm lành.

Bởi vì chó con rất nhạy bén với sự thân thiện, thoải mái, chúng sẽ chạy đến những nơi có phong thủy tố.

Vì vậy, chó con chạy vào nhà vui sướng mang ý nghĩa tốt lành, trong nhà sẽ có điều tốt lành sắp đến.

Bắt đầu ưa thích náo nhiệt

Một người vận khí không tốt, thường cảm thấy buồn bực không vui, rầu rĩ chán nản, không muốn nói chuyện, chỉ thích yên lặng ngồi một chỗ. Đột nhiên đến một ngày, bản thân không hiểu sao lại thích náo nhiệt, muốn cùng bạn bè thân hữu tụ họp. Nếu như vậy thì xin chúc mừng, vì bạn đã đổi vận rồi. Khi ở cùng những người khác vui vẻ, bên cạnh họ đều là trường may mắn, như vậy bạn nhất định cũng sẽ được may mắn.

diem-lanh

Cây cối sinh sôi, đâm chồi nảy nở

Nhiều người quan niệm rằng, cây xanh không chỉ có tác dụng làm đẹp, tô điểm thêm cho căn nhà mà còn mang tới những lợi ích về mặt phong thủy. 

Chẳng hạn những chậu cây phong thủy như cây lưỡi hổ, kim ngân, kim tiền,… có thể xua đuổi tà khí, cản trở khí xấu vào nhà từ đó làm tăng vượng khí cho gia đình.

Chính vì vậy mà không ít người cho rằng tình trạng cây cối là thước đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Nếu cây héo úa, vàng vọt, kém phát triển thậm chí là chết thì gia chủ cần tìm cách khắc phục ngay hoặc thay mới. Nguyên nhân là do đây được cho là điềm báo không cát lành, dễ chặn đứng tài vận của các thành viên trong nhà.

Ngược lại nếu cây cối trong nhà ngày một sinh sôi, nảy nở thậm chí là những loại cây hiếm khi ra hoa nay lại trổ bông thì đó lại là dấu hiệu của sự may mắn. Điều này chứng tỏ ngôi nhà có trường khí tốt, cuộc sống của gia chủ sẽ ngày một giàu có, ấm no.

Vật nuôi trong nhà sinh sản

Không chỉ là để giữ nhà, bắt chuột hay tìm niềm vui, không ít người nuôi thú cưng như chó, mèo, cá hay rùa,… còn hy vọng chúng có thể mang lại may mắn cho mình về tài vận, sự nghiệp,…

Bên cạnh đó, một số cũng quan niệm rằng nếu bạn nuôi con vật nào thì con đó cũng lớn nhanh như thổi, sinh con đẻ cái đầy đàn thì đó chính là một điều may mắn.

Điều này chứng tỏ bạn rất “mát tay”, ngôi nhà bạn đang có phong thủy rất tốt.

Chính vì vậy, bạn chớ nên dọn đi đâu hoặc bán nhà, bởi nếu sống ở thì bạn càng ở lâu sẽ càng có lộc, cuộc sống sẽ nhanh chóng phất lên.

Ngoài ra, con người khi sống trên mảnh đất phong thủy như vậy thì gia đạo lúc nào cũng an yên, các thành viên trong gia đình hòa thuận, thương yêu lẫn nhau.

Nhà sinh sôi thêm tổ dơi, tổ ong, tổ chim

Người xưa có câu: “Đất lành chim đậu”. Cho nên, nếu như bạn phát hiện trong nhà bỗng có tổ chim, tổ dơi hoặc tổ ong thì đó chính là dấu hiệu đáng mừng.

loc-ve-tui

Nhiều người cho rằng, những con vật như chim, ong,… có khả năng đánh hơi thấy trước điềm lành hoặc điềm dữ. Nếu chúng chọn làm tổ ở đâu thì chứng tỏ nơi đó có dương khí tốt, vận khí cao.

Vì vậy khi thấy chúng làm tổ trong nhà thì rất có thể gia đình bạn sẽ gặp nhiều tin vui về tài lộc cũng như công việc đấy.

Người thân trở nên hòa thuận

Người vận khí không tốt, trong lúc chán nản, đối với người thân quan tâm tới mình thường cảm thấy khó chịu, dù việc nhỏ cũng xé ra to, trong mâu thuẫn lại cứ như đổ dầu thêm lửa. Trái lại, đột nhiên đối với thân nhân lại một mực yên lặng, nhẫn nại bao dung, như vậy thì xin chúc mừng bạn, vận rủi rất nhanh sẽ tự tan biến.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm! 

Theo:  xevathethao.vn copy link