Hộ chiếu mẫu mới và mẫu cũ khác nhau như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Mẫu hộ chiếu mới được Bộ công an cấp từ ngày 1/7 có nhiều điểm khác biệt với tính bảo mật cao, khó làm giả. Vậy những điểm khác biệt đó là gì?

Cấp, phát hộ chiếu phổ thông mẫm mới

ho-chieu-mau-moi-va-mau-cu-khac-nhau-ntn_2

Từ ngày 1/7/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các địa phương bắt đầu cấp, phát hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Trước đó, ngày 29/6/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan để phù hợp với quy định của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Do hộ chiếu phổ thông mẫu cũ hiện nay có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật như tại trang nhân thân không có mục nơi sinh, điều chỉnh lời dẫn trên trang bìa hộ chiếu…

So với mẫu hộ chiếu phổ thông hiện hành thì mẫu hộ chiếu phổ thông mới có một số cải tiến.

Tuy nhiên, theo thông báo của Đại sứ quán Đức ngày 27/7, Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7, vì thiếu thông tin về nơi sinh.

Nhà chức trách Đức lý giải hộ chiếu không ghi nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ.

Cơ quan công quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được. Do đó, Đức sẽ không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu thuộc mẫu mới màu xanh tím than có số series bắt đầu bằng chữ “P”. Người mang mẫu hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn.

Lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan này đang cùng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trao đổi với phía Đức qua con đường ngoại giao.

Nhiều khác biệt giữa hai mẫu hộ chiếu

ho-chieu-mau-moi-va-mau-cu-khac-nhau-ntn_3

Được biết, mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thực hiện theo Thông tư số 73 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa hai mẫu hộ chiếu này: Cụ thể, hộ chiếu mới có 50 trang, ở trang bìa có màu xanh tím than, còn với hộ chiếu mẫu cũ là màu xanh lá cây.

Về thông tin công dân, hộ chiếu mẫu mới bao gồm các thông tin: hình ảnh chân dung; loại; mã số; ở dưới là họ và tên; ngày sinh; quốc tịch; số căn cước công dân... So với hộ chiếu mẫu mới, hộ chiếu mẫu cũ còn có thêm thông tin về "nơi sinh".

Bên trong các trang của hộ chiếu mẫu mới là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn… Còn hộ chiếu mẫu cũ không in các hình ảnh nêu trên mà có các hình ảnh về quốc huy và các hoa văn đặc trưng khác.

Theo Bộ Công an, công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

ho-chieu-mau-moi-va-mau-cu-khac-nhau-ntn_4

Tuy nhiên, ngày 27/7, cảnh sát liên bang Đức đã ra thông báo một số vấn đề liên quan tới cuốn hộ chiếu mới của Việt Nam, theo đó Đức tạm thời không công nhận những cuốn hộ chiếu của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7 tại Việt Nam. Đại sứ quán nước ta tại Đức đã ngay lập tức liên hệ với các cơ quan hữu quan phía Đức để có thể sớm giải quyết các vấn đề liên quan.

Theo thông báo của cảnh sát liên bang, Đức sẽ không cấp thị thực ngắn hạn và dài hạn (C và D) cho những người mang hộ chiếu mới. Những nước Schengen khi cấp thị thực ngắn hạn phải loại Đức ra khỏi khu vực hiệu lực của thị thực. Người mang hộ chiếu mới không được nhập cảnh hoặc quá cảnh ở Đức. Tuy nhiên, những người mang hộ chiếu cũ (màu xanh) hoặc người có giấy phép cư trú trong khu vực Schengen không bị ảnh hưởng.

Trong thông báo mới nhất vào ngày 29/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẵn sàng cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân.

Những người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây. Thông báo mới nhất nhấn mạnh, giấy chứng nhận này được cấp miễn phí.

Theo:  xevathethao.vn copy link