Hoa hậu Thanh Thủy bị chê "nhan sắc tầm thường" khi khoe mặt mộc trên trang cá nhân

( PHUNUTODAY ) - Thời gian qua, phong độ nhan sắc của Thanh Thủy cũng lên xuống rất thất thường.

Mới đây, HH Thanh Thủy đã đăng tải một đoạn clip biến hình của bản thân. Cô nàng đã tự tin khoe mặt mộc của mình. Tuy nhiên, gương mặt kiệm son phấn của Thanh Thủy lại không được đánh giá cao. Thậm chí còn có phần kém sắc khi để lộ bọng mắt to. Bên cạnh đó, những đường nét trên gương mặt của Thanh Thủy cũng bị khán giả đánh giá là không có nét Hoa hậu.

Empty
Empty

Cụ thể, một số lời bình luận từ dân tình: "Bạn này có đôi mắt không được đẹp nên làm Hoa hậu cũng nhiều tranh cãi", "Khoe mặt mộc rồi có liên quan gì nét hoa hậu không", "Nhiều khi đạt được thành công không phải do bản thân xuất sắc mà do may mắn. Biết mình may mắn thì tém tém lại dùm cái", "Chỉ thấy da đẹp còn lại không thấy có nét nào luôn", "Nhìn tầm thường". Khán giả cũng hi vọng cô nàng sẽ biết cách thay đổi hình ảnh và khiến bản thân trở nên hoàn hảo nhất mỗi khi xuất hiện.

Tối 23/12 năm ngoái, Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Huỳnh Thị Thanh Thủy. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng. Cô hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Tân Hoa hậu từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016. Cô đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan.

Empty

Bên cạnh đó, Thanh Thủy từng gặt hái những danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc nhỏ như huy chương Bạc thời trang trẻ hội hoa Xuân thành phố 2019, Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2021.

Thanh Thủy sở hữu chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 80-63-94 cm. Người đẹp đến từ Đà Nẵng tự tin và được đánh giá khá cao ở các kỹ năng catwalk, làm việc nhóm, giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn. Thanh Thủy cũng có một số tài lẻ như hát, múa, gấp Origami và thích tập gym, chơi cầu lông, bơi lội.

Trước khi trở thành một Hoa khôi - Hoa hậu như hiện nay, Thanh Thủy từng bị chê quá cao so với tiêu chuẩn thường của con gái, gầy, da ngăm, lưng gù, bị mỉa mai “chân dài, não ngắn”.  Vượt qua cảm giác tiêu cực ban đầu, Thanh Thủy dần nhận ra điểm mạnh ở ngoại hình của bản thân. Cô bắt đầu chăm chút hơn cho bề ngoài của mình, học thức, các kỹ năng ứng xử và mạnh dạn tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Tân Hoa hậu từng nhận xét mình là người hướng ngoại, yêu thích giao lưu, tìm hiểu các nền văn hóa trên thế giới. Cô mong muốn đạt được thành công từ đam mê nghệ thuật và hướng đến hình ảnh như Lisa của BLACKPINK. Kiên trì không ngừng nghỉ, luôn làm mới bản thân, khiêm tốn và có hoài bão là những gì Thanh Thủy đang cố gắng thực hiện.

Theo:  xevathethao.vn copy link