Hoa hậu Thùy Tiên gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố chị gái Đặng Thu Thảo

( PHUNUTODAY ) - Thùy Tiên cũng đề nghị ngăn chặn và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, điều chỉnh các hành vi trên mạng xã hội của bà Đặng Thùy Trang.

Mới đây, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đươc cho là đã gửi đơn tố cáo bà Đặng Thùy Trang (quê Cần Thơ) đến Phòng An ninh mạng - Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. 

Theo nội dung lá đơn gửi lên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cho biết trong suốt thời gian qua tài khoản mạng xã hội Faecbook của bà Đặng Thùy Trang nhiều lần đăng tải các bài viết có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, cuộc sống và gây ra thiệt hại vật chất và tinh thần. Trong đó người đẹp sinh năm 1998 nhấn mạnh trong lá đơn "Bà Đặng Thùy Trang đã dẫn dắt dư luận, ám chỉ tôi tham gia đường dây mại dâm".

312556067-649197853283637-1037678163681678502-n-9629

Miss Grand International 2021 cũng cho biết bà Đặng Thùy Trang nhiều lần đăng tải bài viết, vu khống mình vay tiền sau đó quỵt nợ với số tiền rất lớn, lên đến hơn 1,5 tỉ đồng nhưng thực tế cô chưa từng nhận tiền hay tài sản có giá trị như đã nêu.

"Lợi dụng quyền dân chủ và tự do ngôn luận, bà Trang đã bịa đặt thông tin, vu khống tôi tham gia hoạt động mại dâm, vu khống tôi vay tiền rồi quỵt nợ. Không những vậy, bà Trang làm việc đó một cách cố ý với ý đồ hạ nhục, khiến tôi mất danh dự, uy tín, bị dư luận xã hội lên án và người hâm mộ quay lưng. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi phải chịu nhiều điều tiếng xã hội, mất nhiều đối tác, hợp đồng có giá trị vì sự ghen ghét và hành vi ác ý của bà Trang", Thùy Tiên viết trong đơn. Từ đó, người đẹp kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM khởi tố vụ án, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của bà Đặng Thùy Trang.

Trước đó người đẹp từng khẳng định: "Tôi không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ ông Trọng, bà Trang hay sự đầu tư nào... Kiện tụng là điều không ai mong muốn. Đây là một bước đi rủi ro cho sự nghiệp của tôi. Giờ tôi chỉ mong mọi người biết rõ nguyên nhân, và các bạn trẻ lấy tôi làm kinh nghiệm để tỉnh táo không rơi vào bẫy. Dù có nguy cơ bị xử thua vì "giấy trắng mực đen" khiến tôi gặp bất lợi và tôi biết mình chỉ có 50-50 nhưng tôi luôn dành sự tin tưởng vào pháp luật, tòa án sẽ tìm ra gốc rễ của sự việc".

Theo:  xevathethao.vn copy link