Hóa ra đây chính là lý do khiến nhiều người đặt 5 hạt đậu trên ban thờ Thần Tài

15:42, Thứ ba 07/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm phong thủy, 5 loại hạt đậu cầu mong phước lành may mắn, làm ăn gặp nhiều thuận lợi mang lại giàu có tốt lành.

Theo quan niệm phong thủy, 5 loại hạt đậu được coi là biểu tượng của may mắn và sự thịnh vượng. Ban thờ Thần Tài thường không thể thiếu trong các cửa hàng, công ty và gia đình kinh doanh, vì nó được cho là mang lại sự may mắn trong tiền bạc, kinh doanh và thăng tiến trong sự nghiệp.

Vì sao nhiều người đặt 5 hạt đậu trên ban thờ Thần Tài?

Thần Tài, theo quan niệm dân gian, là vị thần trông coi tiền bạc và của cải cho gia chủ. Ông được coi là người mang tài lộc, tiền bạc và vượng khí, giúp gia chủ làm ăn kinh doanh phát đạt, thịnh vượng. Đây là lý do tại sao nhu cầu về bàn thờ Thần Tài ngày càng tăng.

Trên ban thờ Thần Tài, nhiều người thường đặt 5 loại hạt đậu, bao gồm: hạt bắp (ngô), gạo, đậu xanh, đậu nành hoặc đậu phộng, và đậu đen, biểu trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Thờ cúng 5 loại hạt đậu này thể hiện sự giàu có và sung túc. Đối với người kinh doanh, thờ cúng Thần Tài là hy vọng được gia hộ để bội thu và phát tài, vì vậy thờ 5 loại hạt này được coi là kích hoạt nguồn năng lượng giàu có.

Trên ban thờ Thần Tài, nhiều người thường đặt 5 loại hạt đậu, bao gồm: hạt bắp (ngô), gạo, đậu xanh, đậu nành hoặc đậu phộng, và đậu đen, biểu trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ.

Trên ban thờ Thần Tài, nhiều người thường đặt 5 loại hạt đậu, bao gồm: hạt bắp (ngô), gạo, đậu xanh, đậu nành hoặc đậu phộng, và đậu đen, biểu trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ.

Trong thờ cúng theo phong tục phương Đông, thường chọn thuận theo ngũ hành, vì vậy 5 loại hạt đậu được chọn biểu trưng cho ngũ hành. Hạt bắp, ngô, thường tượng trưng cho hành Thổ, giúp thu hút may mắn và giữ lại tài lộc và vận may không mất đi.

Hạt gạo, đại diện cho yếu tố "kim", được xem như biểu tượng của sự no đủ và tạo dựng nền móng cho tài lộc, công danh và sự phát triển trong sự nghiệp. Thờ cúng hạt gạo thường được hiểu là một lời cầu chúc về sự giàu có và đầy đủ.

Đậu xanh, biểu trưng cho yếu tố "mộc", thường được coi là một biểu tượng của may mắn và hạnh phúc. Từ tiếng Hán, "đậu xanh" có cách phát âm tương đồng với từ "phước", biểu thị sự hóa giải vận xui và mang lại hạnh phúc. Do đó, trong ngũ hạt, đậu xanh thường được coi là biểu tượng của may mắn.

Đậu xanh, biểu trưng cho yếu tố

Đậu xanh, biểu trưng cho yếu tố "mộc", thường được coi là một biểu tượng của may mắn và hạnh phúc.

Đậu nành hoặc đậu phộng, đại diện cho yếu tố "hỏa" trong ngũ hành, được xem là mang lại tiền bạc và tạo ra sự bùng nổ trong kinh doanh, mong muốn gặp may mắn và thịnh vượng trong công việc.

Đậu đen, biểu trưng cho yếu tố "thủy", được coi là một phần không thể thiếu trong phong thủy vì nước được xem như yếu tố quản lý tiền bạc. Đậu đen giúp thu hút tài lộc và mang lại sự ấm no và đầy đủ cho gia chủ.

Thờ cúng ngũ hạt là một cách để cầu mong phước lành, may mắn và sự thịnh vượng trong kinh doanh. Bạn có thể mua các hũ đã phối sẵn với 5 loại hạt đậu, hoặc tự mua từng loại hạt và xếp chúng vào hũ hoặc đặt trên đĩa thờ.

Khi chọn hạt đậu để thờ cúng, nên chọn loại hạt mẩy to, không bị mối mọt hoặc mốc. Trong quá trình thờ cúng, cần chú ý kiểm tra xem hạt có bị ẩm mốc không để tránh phạm phải kỵ.

Thường thì hạt ngũ đậu trong các bình bán sẵn đã được tẩm chống mốc, nhưng vẫn nên thay mới từ đầu năm tới cuối năm. Bạn cũng có thể mua các loại hạt dùng hàng ngày và thay mới khi chúng bắt đầu bị mối mọt, tương tự như cách thay tỏi khi cúng thần tài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang