Hot: Chân dung nữ Nhí Tino giật tóc, đốt tay nữ sinh gây bão mạng xã hội

( PHUNUTODAY ) - Nhí "Tino" được biết đến như nhóm nữ quái trong thế giới học đường. Vừa tròn 15 tuổi nhưng thiếu nữ khiến phần đông nữ sinh cấp 2 tại TP.HCM phải run sợ khi gây nên các vụ bạo lực học đường trước đó.

Được biết, thiếu nữ trực tiếp đánh, bắt nữ sinh phải quỳ gối, liếm chân là Đ.T.T.H (SN 2001, ngụ quận 7) và người đứng ra chỉ đạo, cầm đầu là Nhí Tinô (tên thật T.N.H.Y.Y, SN 2001, ngụ quận 1).

2_clip-thanh-minh-cho-nhi

Chân dung nữ Nhí Tino giật tóc, đốt tay nữ sinh gây bão mạng xã hội.

Cách đây khoảng 1 năm, Nhí 'Tino' cùng nhóm bạn từng tham gia bắt giữ đánh đập, khống chế một học sinh (ngụ Q.8, TP.HCM), cướp tài sản tại một trung tâm mua sắm ở TP.HCM.

tum-toc_PFIB

Nhí Tinô và Đ.T.T.H hành hung V.T.U.

Trong 14 thiếu nữ bị mời làm việc có H. Riêng Nhí Tino đã bỏ nhà đi cách đây 3 ngày, công an đang phát lệnh triệu tập.

Trong một cuộc trao đổi với phóng viên, một nữ sinh bị công an triệu tập cho biết: “Sở dĩ em đi theo bạn Nhí Tino vì bạn này khá giang hồ, ai làm phật lòng là kéo tóc lấy chân đạp vào đầu. Nhiều bạn học sinh ở Nhà Bè chỉ cần nghe tên thôi là run sợ”.

ssss-1477730845160

Nữ nhí Tino khiến cả nước căm phẫn.

Nhiều học sinh tại trường THCS Nguyễn Bình Khiêm (huyện Nhà Bè) xác nhận nữ sinh 15 tuổi có biệt hiệu Nhí Tino từng đánh rất nhiều học sinh khác, không ai dám tố giác vì sợ trả thù.

Trước đó, như đã đưa tin ban đầu, ngày 27.10, clip hai thiếu nữ thay nhau đánh đập dã man nữ sinh V.N.T.U tại khu dân cư Phú Xuân (ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè), được tung lên mạng xã hội.

Hai người này túm tóc kéo em U. (15 tuổi, ngụ Q.7, học sinh một trường THCS ở H.Nhà Bè) trên đường, dùng chân đạp vào mặt, giẫm lên đầu, lên gối liên tục... mặc cho nạn nhân than khóc, van xin.

Không chịu buông tha, người này còn bật lửa đốt hai điếu thuốc lá châm vào bàn tay phải của nạn nhân. Tiếp đó, họ còn bắt em U. liếm chân để hạ nhục, rồi tiếp tục dùng chân đạp đầu nạn nhân xuống đường. Đáng chú ý, sau khi clip với thời lượng khoảng 2 phút được tung lên mạng đã thu hút hàng triệu lượt xem gây phẫn nộ dư luận.

Qua điều tra, Công an H.Nhà Bè bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào trưa 28.8, hai thiếu nữ hành hung nạn nhân là: T.N.H.Y.Y (tức Nhí “Tino”, 16 tuổi, ngụ Q.1, tạm trú Q.8), Đ.T.T.H (tên gọi khác là Bà “dãnh”, 15 tuổi, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7).

Hai người đi cùng với nhóm thanh thiếu niên khoảng 12 người (nam, nữ), trong số đó có một số người dùng điện thoại di động ghi hình lại cảnh đánh đập dã man nói trên.

Một cán bộ Công an huyện Nhà Bè xác nhận Cơ quan CSĐT, Công an H.Nhà Bè đã vào cuộc điều tra và ghi nhận lời khai của 14 người liên quan, chứng kiến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, Đ.T.T.H khai nhận, trước đó, U. khen bạn gái tên D. dễ thương nhưng vì H. có tình cảm với D. nên ghen tuông. Tức giận, H. nhờ Nhí “Tino” chặn đường đánh cảnh cáo. Từ lời khai này, ngày 29.10, Cơ quan CSĐT, Công an H.Nhà Bè gửi giấy mời triệu tập Nhí “Tino” lên làm việc nhưng Nhí “Tino” đã đi khỏi địa phương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Nhí “Tino” cùng nhóm thanh thiếu niên trên thường tụ tập ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), công viên 23.9 vào đêm thứ bảy, chủ nhật.

Cách đây khoảng 1 năm, Nhí “Tino” cùng nhóm bạn từng tham gia bắt giữ đánh đập, khống chế một học sinh (ngụ Q.8), cướp tài sản tại một trung tâm mua sắm ở thành phố. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đang ráo riết truy tìm Nhí “Tino” để điều tra làm rõ vụ việc nói trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link