Kiểm tra "vòng 2" của cảnh sát giao thông, "bụng bự" không được ra đường làm nhiệm vụ

( PHUNUTODAY ) - Trong năm nay, Cục CSGT sẽ nghiên cứu đưa ra các bài kiểm tra sức khỏe, năng lực, các tiêu chí về cân nặng, chiều cao và số đo vòng 2 của CSGT trước khi phân công làm nhiệm vụ ngoài đường.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 29/9, đại tá Đỗ Thanh Bình, cục phó Cục CSGT, thời gian tới lực lượng CSGT phải nâng cao năng lực, kiến thức sức khỏe để đáp ứng các yêu cầu khi ra đường làm nhiệm vụ. Đó là yêu cầu từ lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng CSGT.

Theo đại tá Bình, trong năm nay, Cục CSGT sẽ nghiên cứu đưa ra các bài kiểm tra sức khỏe, năng lực, các tiêu chí về cân nặng, chiều cao và số đo vòng 2 của CSGT trước khi phân công làm nhiệm vụ ngoài đường. Mặc dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng trong thực tế có các bộ, chiến sĩ vòng 2 to đang làm nhiệm vụ điều tiết, xử lí vi phạm trên đường.

Những chiến sĩ CSGT có vòng 2 quá khổ không được ra đường làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa)

Những chiến sĩ CSGT có vòng 2 quá khổ không được ra đường làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa)

Tuổi trẻ dẫn lời đại tá Bình: "Cảnh sát bụng to sẽ gặp khó khăn trong những tình huống khẩn cấp như truy bắt tội phạm, giải cứu người gặp nạn hay giải quyết các công việc cần sức bền và sự nhanh nhạy, do vậy chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng quy định những cán bộ vòng 2 to sẽ không làm nhiệm vụ ngoài đường".

Đồng thời, ông Bình cũng nêu rằng, những cán bộ, chiến sĩ không đủ điều kiện làm nhiệm vụ ngoài đường do vòng bụng to, sẽ được điều chuyển làm công việc văn phòng hoặc vị trí khác phù hợp hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link